Những sự kiện năm Ngọ

Nhâm Ngọ 2002

Nhâm Ngọ 2002

FIFA World Cup 2002. Giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 17 được tổ chức từ 31-5 đến 30-6 tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là World Cup ghi dấu nhiều sự kiện chưa từng có tiền lệ. Lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại châu Á và cũng là lần đầu tiên được tổ chức đồng thời ở 2 quốc gia.

Lần đầu tiên có đội bóng Brazil lập kỷ lục 5 lần vô địch bóng đá thế giới, đồng thời có một đội từ châu Á là Hàn Quốc đã lọt vào đến bán kết. Sau thành công đầy bất ngờ của Hàn Quốc, sân vận động Gwangju World Cup được đổi thành sân vận động Guus Hiddink, lấy theo tên của huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc Guus Hiddink (người Hà Lan).

Đánh bom khủng bố tại Bali. Hai quả bom phát nổ tại khu vực resort Kuta trên đảo du lịch Bali của Indonesia vào ngày 12-10-2002, giết chết 202 công dân của 21 quốc gia. Một trong số những kẻ khủng bố đã khai rằng chúng chọn Bali “vì người Hoa Kỳ thường lui tới đây” và vụ đánh bom là một phần của cuộc thánh chiến để “bảo vệ người dân Afghanistan khỏi bàn tay Hoa Kỳ”.

Tuy nhiên, trong số những nạn nhân thiệt mạng thì phần lớn là người Australia (88 người), Indonesia (38 người) và Anh (28 người). Nhóm chiến binh Jemaah Islamiah bị cáo buộc là thủ phạm vụ đánh bom. Tháng 11-2008, những kẻ chủ mưu Imam Samudra, Amrozi Nurhasyim và Ali Ghufron bị tử hình.

FIFA World Cup 2002.
FIFA World Cup 2002.

Canh Ngọ1990

Chiến tranh Vùng Vịnh. Rạng sáng ngày 2-8-1990, quân đội Iraq tấn công Kuwait với bộ binh và xe bọc thép, chiếm các vị trí chiến lược trên toàn bộ Kuwait. Nhằm ngăn chặn Iraq tiến sang Saudi Arabia và giành quyền kiểm soát nguồn cung cấp dầu mỏ của khu vực, ngày 6-8, Tổng thống Hoa Kỳ G.W. Bush ra lệnh mở “Chiến dịch lá chắn sa mạc”.

230.000 lính Hoa Kỳ được triển khai bảo vệ Saudi Arabia, sau đó tăng cường thêm 200.000 lính nhằm chuẩn bị cho hành động phản công của liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu. Bắt đầu từ sáng sớm 17-1-1991, liên quân tiến hành “Chiến dịch bão táp sa mạc” tấn công không quân ồ ạt với hơn 1.000 lần xuất kích một ngày. Ngày 22-2-1991, Bush bác bỏ kế hoạch hòa bình của Liên Xô-Iraq, đồng thời ra tối hậu thư buộc Iraq tới trưa 23-2 phải rút khỏi Kuwait.

Ngày 24-2, Bush ra lệnh mở “Chiến dịch thanh gươm sa mạc” tấn công trên bộ. Chỉ trong 4 ngày, liên quân Hoa Kỳ đã đột phá hàng phòng thủ của Iraq, đánh bại quân đội Saddam Hussein và tiến vào thành phố Kuwait. Khi rút chạy, quân Iraq đã đốt cháy 500 giếng dầu của Kuwait. Ngày 27-2, Bush ngừng bắn để hai bên đàm phán chấm dứt cuộc chiến Vùng Vịnh và tuyên bố Kuwait đã được giải phóng. Ngày 3-3, Iraq đồng ý tuân thủ tất cả 12 nghị quyết của Liên hiệp quốc.

Mậu Ngọ 1978

Động đất Iran. Ngày 16-9-1978 xảy ra trận động đất kinh hoàng nhất tại Iran trong thế kỷ 20. Trận động đất ở Đông Bắc với cường độ 7,8 độ richter đã khiến khoảng 25.000 dân thiệt mạng. Phần lớn các ngôi nhà trong khu vực được xây dựng bằng bùn khô, dễ sụp đổ.

Mặc dù người dân đã nhận thức rõ nguy cơ này, nhưng hầu hết không đủ khả năng xây dựng nhà kiên cố hơn. Thị trấn Tabas chịu tác động nặng nhất, trong số 17.000 cư dân chỉ có khoảng 2.000 người sống sót. 30 làng mạc và thị trấn nhỏ khác cũng đã bị san bằng, nâng tổng số người chết lên hơn 25.000 người. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954.
Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954.

Giáp Ngọ 1954

Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngày 7-5-1954, sau 57 ngày đêm chiến đấu ác liệt, quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã buộc quân Pháp tại tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phải đầu hàng. Chiến thắng Điện Biên dẫn đến sự kiện ký kết Hiệp định Geneve vào tháng 7.

Theo đó, Pháp rút quân khỏi miền Bắc Việt Nam, Việt Nam tạm thời phân chia ở vĩ tuyến 17, trong vòng 2 năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước và trong 2 năm đó, quân đội nước ngoài không được vào Việt Nam. Trên phương diện quốc tế, chiến thắng Điện Biên có một ý nghĩa rất lớn: Lần đầu tiên quân đội của một nước thuộc địa châu Á đánh thắng quân đội của một cường quốc phương Tây, Pháp phải trao trả độc lập cho 3 nước Đông Dương, làm nền tảng cổ vũ cho các thuộc địa ở châu Phi đồng loạt nổi dậy.

Chỉ riêng trong năm 1960, 17 nước châu Phi đã giành được độc lập và đến năm 1967 Pháp đã buộc phải trao trả độc lập cho tất cả các nước thuộc địa của Pháp.

Các tin khác