Vàng thế giới bật tăng gần 35 USD trước cảnh báo Chính phủ Mỹ có thể cạn ngân sách

(ĐTTCO) – Trong phiên giao dịch hôm qua, hợp đồng vàng tương lai trên Comex tháng 12-2021 tăng lên mức 1757,5 USD, tương đương mức tăng ròng 34,6 USD.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong phiên giao dịch 30-9 (theo giờ Mỹ), giá vàng đã tăng giá mạnh, hơn 2% do nhiều yếu tố.

Yếu tố đầu tiên đến từ việc bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Mỹ tiếp tục cảnh báo Chính phủ Mỹ có thể cạn ngân sách vào ngày 18-10 tới, nếu Quốc hội không nâng mức trần nợ công  tại phiên điều trần của Thượng viện Mỹ hôm qua.

Trước đó ngày 28-9, bà Yellen đã đưa ra cảnh báo trên khi Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, bác bỏ dự luật cấp tiền cho Chính phủ Mỹ hoạt động tới cuối năm nay, và đình chỉ áp dụng mức trần nợ công 28,4 nghìn tỉ USD tới cuối năm 2022.

Yếu tố nữa là ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, trong phiên điều trần hôm qua đã có những phát biểu phản bác lại nhận định của chính ông trong cuộc họp báo vào đầu tháng này.

Tại cuộc họp báo, ông Jerome Powell cho biết FED sẽ bắt đầu giảm bớt số tiền mua tài sản hàng tháng trị giá 120 tỷ USD sớm, và  gợi ý cắt giảm có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng 11 năm nay. Các tuyên bố này dựa trên niềm tin rằng mức lạm phát chỉ là tạm thời, và họ đang đạt được mục tiêu là có việc làm mạnh mẽ ở Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, hiện tại, Chủ tịch Jerome Powell nói rằng sẽ còn rất xa mới đạt được việc có việc làm đầy đủ.

Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng các đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng vào tuần trước. Điều này có thể làm dấy lên lo ngại thị trường lao động đang suy yếu. Những yếu tố này khiến vàng tăng giá vững chắc.

Hợp đồng tương lai trên Comex tháng 12-2021 tăng lên mức 1757,5 USD, tương đương mức tăng ròng 34,6 USD (tăng 2,01%). Đầu giờ sáng 1-10 (giờ Việt Nam), giá vàng trên Kitco giao dịch quanh mức 1755 USD/ounce, tăng 23 USD so với cùng thời điểm sáng qua.

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn vọt lên mức 56,6 – 57,2 triệu đồng/lượng, tăng 350.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Theo đó, giá vàng SJC đang cao hơn vàng thế giới hơn 8,8 triệu đồng/lượng.

Trong phiên hôm nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.160 đồng/USD, giảm 2 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 22.660 – 22.860, tăng 40 đồng ở chiều mua và 10 đồng ở chiều bán.

Các tin khác