Trao 29 phần quà đến thai phụ khó khăn tại quận Tân Bình

(ĐTTCO) - Sáng 24-11, tại  Hội trường Nhà Văn hóa phường 13, quận Tân Bình, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM và Hội LHPN quận Tân Bình đã tổ chức trao tặng các phần quà từ chương trình Đồng hành vượt cạn (đợt 4) hỗ trợ 29 thai phụ, sản phụ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại địa phương. 

Ban Tổ chức chương trình Đồng hành vượt cạn trao hỗ trợ cho các thai phụ tại quận Tân Bình

Ban Tổ chức chương trình Đồng hành vượt cạn trao hỗ trợ cho các thai phụ tại quận Tân Bình

Đến dự chương trình có bà Đoàn Thị Thanh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Gia đình - Xã hội Hội LHPN TPHCM, nhà báo Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc  Bệnh viện Âu Cơ và đại diện địa phương, các đơn vị đồng hành.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, chia sẻ: “Chương trình Đồng hành vượt cạn được triển khai từ 10-9 đến nay đã thu hút nhiều sự quan tâm hỗ trợ của các đơn vị. Ngày 27-10 vừa qua, chương trình hoàn thành giai đoạn 1, hỗ trợ 1.000 thai phụ, sản phụ khó khăn, sinh con trong mùa dịch và tư vấn, hỗ trợ các thủ tục cần thiết trong quá trình chị em thăm khám, sinh nở. Tính đến nay, đã có 1.537 thai phụ trên toàn thành phố nhận được hỗ trợ từ chương trình. Hiện ban tổ chức đang triển khai trao đợt thứ 4 (537 thai phụ) tại các quận, huyện của TPHCM. 

Dự chương trình, bà Trần Thụy Tú Trâm, Giám đốc marketing Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang, xúc động chia sẻ, chương trình là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, lan tỏa sự ấm áp và yêu thương từ trái tim đến trái tim dành cho cộng đồng - xã hội, đặc biệt là các chị em thai phụ chuẩn bị hành trình vượt cạn nhiều khó khăn. Thay mặt địa phương, bà Đỗ Thị Ngọc Lan, Chủ tịch LHPN quận Tân Bình gửi lời cảm ơn Ban Tổ chức chương trình Đồng hành vượt cạn đã hỗ trợ 93 phụ nữ đang mang thai có hoàn cảnh khó khăn (đa số là công nhân, lao động tự do) ở các khu nhà trọ và làm việc tại quận. 

Các tin khác