Chuyến VN1 được khai thác bằng máy bay lớn nhất của Vietnam Airlines là Boeing 787-10, với hành khách chủ yếu là trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa…
Trước đó, chuyến bay chiều đi từ Việt Nam chở theo một số công dân Hoa Kỳ về nước, cùng hơn 2 tấn khẩu trang do UBND TP Hà Nội gửi tặng.
Chuyến bay khứ hồi VN1 giữa Hà Nội và San Francisco, với điểm dừng tại Alaska (Hoa Kỳ) trên chiều về, có tổng thời gian thực hiện là 33 tiếng đồng hồ. Để phục vụ chuyến bay dài xuyên lục địa, Vietnam Airlines đã triển khai tổ bay gần 30 người, lớn gần gấp 1,5 lần so với các chuyến đường dài thường lệ. Trong đó gồm 8 phi công, 15 tiếp viên.
Ngay sau khi hạ cánh tại Nội Bài, tất cả hành khách đều được tổ chức kiểm tra sức khỏe, cách ly theo quy định. Máy bay được khử trùng toàn bộ trước khi tiếp tục khai thác.
Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, các cơ quan chức năng trong nước, cơ quan đại diện ở nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp cùng Vietnam Airlines tổ chức các chuyến bay hồi hương đưa công dân Việt Nam về nước.
Các tin, bài viết khác
-
Ươm mầm sống cho biển
-
Khai mạc Tuần lễ trái cây “trên bến dưới thuyền” ở quận 8
-
Quán bia hơi Hà Nội “hốt bạc” ngày nắng nóng
-
Lấn chiếm vỉa hè ở TP.HCM vẫn tiếp diễn dù được yêu cầu hoàn trả
-
Chương trình Ngày xửa ngày xưa 33: Sức cuốn hút của sắc màu thần tiên
-
Kỳ ẩn Việt Nam
-
Người gieo chữ trên ruộng đồng
-
Tăng học phí song hành hỗ trợ người học
-
Hoài Ân – Bình Định: Tìm hướng đi bền vững cho nông sản
-
Ẩn họa từ mâu thuẫn trên mạng xã hội