Tái diễn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

(ĐTTCO) - Tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vực công viên… tái diễn ở nhiều nơi tại TPHCM, nhất là các khu vực có chợ, hàng quán ăn nhậu, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người đi đường. 

 Quán nhậu “chiếm” phố

Theo ghi nhận trong thời gian qua, tại một số tuyến đường như Nơ Trang Long, Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh); Phan Văn Trị, Lê Quang Định, Quang Trung, Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp); Kha Vạn Cân, Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai (TP Thủ Đức); Tên Lửa, quốc lộ 1A đoạn qua Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân); các tuyến đường xung quanh chợ Bình Tây, Bình Tiên, Phú Lâm (quận 6)… vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh buôn bán.

Tương tự tại huyện Nhà Bè, qua kiểm tra thực tế và đánh giá mức độ vi phạm, cơ quan chức năng xác định trên địa bàn có 14 “điểm đen” về vi phạm trật tự đô thị, tái diễn nạn xả rác, lấn chiếm lòng lề đường. 

Tái diễn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ảnh 1Lấn chiếm vỉa hè trên đường Trường Sa (quận 1) làm bãi giữ xe.  Ảnh: MINH NGHĨA

Hàng quán nhậu cũng “xuống phố” lấn chiếm vỉa hè. Theo ghi nhận vào ngày 4-5, ngay từ chiều, nhiều quán nhậu dọc đường Trường Sa, Hoàng Sa (quận 1 và quận 3) rục rịch dọn bàn ghế đón khách. Dọc đoạn đường Trường Sa thuộc phường Đa Kao (quận 1), nhiều quán nhậu như C.T., 6A.T.Q., T.G.O. còn xếp bàn ghế “nuốt” trọn vỉa hè. 

Tương tự, trên tuyến đường Minh Phụng (quận 11), nhân viên nhiều quán nhậu đã thản nhiên bày biện bàn ghế, biển hiệu chiếm dụng một phần vỉa hè. Người đi bộ, học sinh gần như phải xuống lòng đường, khi thực khách đang mải mê chọn món. Tại đường Xóm Đất trước chợ Bình Thới (quận 11), tình trạng họp chợ tự phát, buôn bán tràn ra giữa đường khiến người dân mỗi lần qua đây gặp không ít trở ngại. Lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng sau khi lực lượng này rút đi thì đâu lại vào đó, chợ tự phát vẫn tiếp tục xuất hiện.

Trong khi đó, tại các tuyến đường xung quanh bến xe, công viên, tình trạng bày hàng, đặt biển quảng cáo, đẩy xe bán hàng rong xuất hiện nhiều. Các địa điểm xảy ra tình trạng lấn chiếm trên địa bàn quận Bình Thạnh là các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí và Xô Viết  Nghệ Tĩnh (thuộc phường 26) xung quanh Bến xe Miền Đông. Ông Lê Xuân Hóa, chạy xe ôm trước cổng Bến xe Miền Đông, cho biết, dù chưa có tai nạn nghiêm trọng gây chết người nhưng va quẹt giữa người đi bộ với phương tiện xe máy xảy ra thường xuyên. “Sáng sớm có đoàn kiểm tra của phường đến, các điểm kinh doanh có thu gọn vào, nhưng đoàn đi lại bày ra, rồi đâu lại vào đó”, ông Hóa bức xúc nói. 

Ông Nguyễn Hữu Cường (nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh), thường xuyên tập thể dục ở Công viên Tầm Vu, kể: “Vào công viên để tập thể dục, thư giãn mà người bán hàng cứ kỳ kèo, mời chào mua hàng, khó chịu vô cùng”. 

Tập trung dọn dẹp, xử lý 

Lý giải về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường ở địa phương, ông Đỗ Khánh Dư, Phó Chủ tịch UBND phường 26 (quận Bình Thạnh), cho biết, số doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại phường tương đối nhiều, ngoài ra trên địa bàn phường có bến xe, công viên và các tuyến đường huyết mạch nên thường xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng vỉa hè, lòng lề đường.

“Hơn 300 doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh đã cam kết không vi phạm”, ông Dư nói. Ông cũng thông tin, đối với các điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên các tuyến đường trọng điểm như Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Xô Viết Nghệ Tĩnh..., phường tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở, nếu không tự giác thu dọn hàng hóa, biển quảng cáo vi phạm thì sẽ áp dụng biện pháp mạnh, tổ chức tịch thu. 

Ông Nguyễn Văn Sử, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân, cho biết, quận tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị ở 6 tuyến đường trọng điểm (Kinh Dương Vương, Võ Văn Kiệt, Tên Lửa, Vành Đai Trong, Trần Văn Giàu, quốc lộ 1), khu vực xung quanh Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, tuyến đường tỉnh lộ 10, Bình Trị Đông, Lê Văn Quới, Ấp Chiến Lược, Lê Trọng Tấn, Phạm Đăng Giảng. Từ đầu năm 2022 đến nay, quận tổ chức tuần tra hơn 4.760  lượt, qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị 1.512 vụ, với số tiền hơn 561 triệu đồng, tạm giữ 53 phương tiện. 

Đối với các tuyến đường trọng điểm xung quanh các chợ, ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận 6, thông tin, quận đã lập chốt chặn tại khu vực các chợ nhằm ngăn chặn tình trạng xe ba gác, xe lôi, xe tự chế vào khu vực chợ; cũng như ngăn chặn tụ tập buôn bán trên vỉa hè, lòng đường ở các tuyến đường xung quanh chợ.

Ông Trần Thúc Chương, Phó Chủ tịch UBND quận 11, cũng cho hay, đã chỉ đạo các phường xây dựng kế hoạch với các giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo quyết liệt, kiên trì nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, đồng thời có biện pháp duy trì ổn định trật tự quanh khu vực chợ. “Quận 11 sẽ chỉ đạo đội quản lý trật tự đô thị phối hợp với UBND các phường để chấn chỉnh lại trật tự lòng lề đường tại một số điểm trọng tâm, phức tạp”, Phó Chủ tịch UBND quận 11 khẳng định.

Còn tại huyện Nhà Bè, Chủ tịch UBND huyện Triệu Đỗ Hồng Phước cho biết, tại 14 “điểm nóng” trên địa bàn, huyện đầu tư kinh phí lắp đặt camera giám sát liên tục, nhằm sớm phát hiện đối tượng vi phạm để  ngăn chặn, xử lý. Thông qua camera, những cán bộ lơ là, buông lỏng quản lý địa bàn cũng bị xử lý.

Các tin khác