NÓNG: Giãn cách xã hội toàn TPHCM trong 2 tuần, bắt đầu từ 0h ngày 31-5

(ĐTTCO) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong quyết định thành phố sẽ thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15+. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc của quận 12 sẽ áp dụng chỉ thị 16. 
TPHCM giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 từ tối nay. Ảnh: Zing
TPHCM giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 từ tối nay. Ảnh: Zing

Quyết định được chính quyền TPHCM đưa ra tại cuộc họp khẩn về phòng chống dịch Covid-19 sáng nay, 30-5, sau khi địa bàn tiếp tục phát hiện thêm 33 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến chuỗi lay nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, nâng tổng số ca lay nhiễm tại thành phố lên 133 người chỉ từ 27-5 đến nay.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị thành phố khẩn trương xét nghiệm diện rộng, khoanh vùng dập dịch quyết liệt.

Thủ tướng lưu ý cả chuỗi lây nhiễm của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Tỷ lệ lây nhiễm tại TPHCM: 13 ca/triệu dân

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết qua xét nghiệm tầm soát diện rộng, thành phố liên tục phát hiện nhiều ca nhiễm mới. Tỷ lệ lây nhiễm tại thành phố hiện là 13 ca/triệu dân, là đáng báo động.

Trước tình hình diễn biến phức tạp như hiện nay, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

"Chỉ thị 15 nói không tụ tập hơn 10 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Nhưng đề nghị Sở Y tế nghiên cứu không phải 10 người, mà chỉ 5 người, và cần tăng cường một số biện pháp", ông Phong lưu ý Sở Y tế.

Theo đó, ông Phong cho rằng thành phố phải thực hiện theo Chỉ thị 15+, tức là tăng cường một số biện pháp mạnh hơn. Việc áp dụng thực hiện ngay 0h ngày tối nay, 31/5/2021.

Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc- quận 12 thì phải áp dụng Chỉ thị 16, phong tỏa từ 0h ngày 31/5/2021. Theo đó, tại Gò Vấp và phường Thạnh Lộc thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, khu phố cách ly khu phố, phường cách ly phường.
NÓNG: Giãn cách xã hội toàn TPHCM trong 2 tuần, bắt đầu từ 0h ngày 31-5 ảnh 1 Số lương ca nhiễm Covid-19  trên địa bàn TPHCM đến sáng 30-5. Nguồn: Zing
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết thành phố "đã bị thủng lưới" từ một trường hợp phạm luật đặc biệt nghiêm trọng. Tình huống hết sức khó khăn, phức tạp buộc phải có các biện pháp quyết liệt và có hiệu quả nhất.

Theo ông Nên, tình huống nguy hiểm mới buộc thành phố hành động tương xứng. Nếu không tình hình dịch có thể vượt khả năng và tầm kiểm soát. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng phải hết sức bình tĩnh, chủ dộng và dự báo sát tình hình, đưa ra giải pháp tiếp cận hiệu quả nhất.

Sở Y tế TPHCM cho biết hiện thành phố có hai chuỗi lay nhiễm, là nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp và tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Cả hai chuỗi lây nhiễm này đều mang chủng Ấn Độ.

Hiện đã ghi nhận 136 ca nhiễm, trong đó có 133 trường hợp tại TPHCM, có 3 người là F1 của các tỉnh Long An, Bạc Liêu và Tây Ninh. Đặc biệt, chỉ trong thời gian từ 23h ngày 29-5 đến 6h sáng nay, 30/5, sau khi xét nghiệm diện rộng, ngành y tế phát hiện đến 36 ca nhiễm (3 từ Long An, Bạc Liêu và Tây Ninh).

NÓNG: Giãn cách xã hội toàn TPHCM trong 2 tuần, bắt đầu từ 0h ngày 31-5 ảnh 2 Thành phố đang xét nghiệm khẩn nhiều khu vực tại quận Gò Vấp, để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch. Ảnh: HCDC

16 trong số 22 quận huyện thành phố ghi nhận ca nhiễm Covid-19, gồm TP Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh, các quận 1, 3, 4, 5, 10, 12. 

Trong đó, quận Gò Vấp ghi nhận 44 ca, quận 12 phát hiện 21 ca, Tân Phú  có 18 ca, Tân Bình 13 ca, còn các quận huyện khác rải rác một vài ca.

Chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng được phát hiện tối 26-5, khi 3 trường hợp dương tính đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám bệnh. Qua điều tra dịch tễ, xác định cả 3 bệnh nhân đều là thành viên của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Kết quả truy vết cho thấy, bệnh nhân 6.293 (vợ mục sư đứng đầu tổ chức truyền giáo này) từng di chuyển ra Hà Nội từ ngày 23-4 đến 29-4, có triệu chứng bệnh từ ngày 13-5. 

Chuỗi lây nhiễm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cũng đã phát hiện 5 trường hợp dương tính, trường hợp đầu tiên phát hiện tối 27-5.

Sở Y tế TPHCM đến sáng 30-5 xác định được 2.199 trường hợp F1 và 60.209 là F2 của các ca Covid-19 liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục hưng và cụm dịch quận Tân Phú.

Khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch Covid-19 tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Công an TPHCM cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp ngày 29-5 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, về tội Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, liên quan chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP HCM, Hội thánh truyền giáo Phục Hưng do ông P.V.T và bà V.X.L phụ trách.

Qua điều tra của cơ quan chức năng, nhóm này hoạt động không chấp hành quy định về phòng chống dịch Covid-19, dẫn đến lây lan bệnh cho nhiều người. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Các tin khác