Dự án Nhà máy điện Mặt trời Phù Mỹ 3 san phẳng nhiều hécta rừng phòng hộ ven biển
PV Báo SGGP ghi nhận thực tế tại khu vực rừng phòng hộ ven biển Mỹ An. Hiện trường gần 6ha rừng phi lao 10 - 20 năm tuổi thuộc các thôn Xuân Bình, Xuân Phương (xã Mỹ An) bị phá trắng để lấy đất làm dự án. Doanh nghiệp cắt hạ, dùng máy cẩu nhổ bật gốc “xóa sổ” hàng ngàn cây phi lao. Diện tích rừng bị tàn phá nằm tiếp nối với dự án hợp phần giai đoạn 3 (Nhà máy điện Mặt trời Phù Mỹ 3 vốn 2.048 tỷ đồng) do Công ty CP Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch làm chủ đầu tư.
Làm việc với báo chí, Chủ tịch UBND xã Mỹ An Lê Xuân Thương cho biết: Sau khi người dân phản ánh, địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng triển khai thi công phần diện tích rừng bị xâm lấn để các đơn vị chức năng vào cuộc kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xử lý. Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ Bùi Long Thăng thừa nhận, diện tích rừng bị tàn phá thuộc rừng phòng hộ ven biển, do đơn vị này làm chủ rừng. Đề cập trách nhiệm chủ rừng, ông cho biết, hiện UBND huyện Phù Mỹ đang giao cho Phòng TN-MT huyện chủ trì kiểm tra, làm rõ vụ việc nên đề nghị báo chí liên hệ bên đó để tìm hiểu.
Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Tố Trân cho biết: “Hiện, chúng tôi đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ phối hợp kiểm tra, báo cáo vụ việc để UBND tỉnh có hướng xử lý. Trước mắt, trách nhiệm chính vẫn thuộc về Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ là chủ rừng và UBND huyện này trực thuộc quản lý”.
Các tin, bài viết khác
-
Đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh trung học cơ sở
-
Sân khấu và du lịch - giấc mơ xa vời
-
Ăn nhộng ve sầu, 3 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch
-
Dạy học môn Lịch sử: Tránh càng gỡ càng rối
-
Sử dụng ngân sách Trung ương hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
-
Giải cứu thú hoang
-
Người dân đổ xô đi làm hộ chiếu mẫu mới, Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo
-
Hàng loạt sai phạm trong phòng chống dịch Covid-19
-
Báo Pháp luật TPHCM tổ chức cuộc thi “tổ ấm tôi mơ”
-
Tuần lễ Festival Huế 2022 qua góc nhìn người nước ngoài