Giải cứu thú hoang

(ĐTTCO) - Việc giải cứu động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép đang dần thuận lợi hơn sau khi Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế phối hợp Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Hue-S và Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên lần lượt thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận tin báo của người dân. 

Giải cứu 5 cá thể rùa quý hiếm nuôi nhốt trái phép trong nhà dân ở TP Huế

Giải cứu 5 cá thể rùa quý hiếm nuôi nhốt trái phép trong nhà dân ở TP Huế

Từ năm 2020 đến nay, với việc người dân cung cấp và tự nguyện giao nộp, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế giải cứu hàng trăm động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp cần bảo vệ nghiêm ngặt, đưa về chăm sóc tại các trung tâm cứu hộ động vật. Động vật sau khi khỏe mạnh sẽ được thả về rừng tự nhiên.

Giải cứu thú hoang ảnh 1Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế giải cứu và thả về tự nhiên 3 cá thể khỉ đuôi lợn và 1 cá thể khỉ mặt đỏ mà người dân đưa đến chùa phóng sinh

Giải cứu thú hoang ảnh 2Thả cá thể cu li về với rừng xanh

Giải cứu thú hoang ảnh 3Thu giữ chim trời bày bán tại cổng chùa

Giải cứu thú hoang ảnh 4Giải cứu voọc chà vá chân nâu quý hiếm từ một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Thừa Thiên - Huế

Giải cứu thú hoang ảnh 5Chăm sóc cá thể tê tê quý hiếm sau giải cứu từ nhà dân

Giải cứu thú hoang ảnh 6Học sinh vẽ tranh bảo vệ môi trường

Giải cứu thú hoang ảnh 7Số điện thoại đường dây nóng ngăn chặn kịp thời các hành vi trái phép về động vật hoang dã trên địa bàn Thừa Thiên - Huế

Các tin khác