Bản quyền World Cup bị đánh cắp để cá cược bóng đá

(ĐTTCO) - Ngay tuần đầu tiên của World Cup 2022, lực lượng cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây cá cược bóng đá với số tiền “đỏ đen” khoảng 30.000 tỷ đồng và bắt khẩn cấp 11 đối tượng.
 Để đẩy mạnh công tác trấn áp hoạt động cá cược cao điểm mùa World Cup, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện: Yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm; tổ chức đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc, cá cược bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022…
Đồng thời, giao Bộ Thông tin - Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an ngăn chặn các trang website cờ bạc, cá độ và thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện đấu tranh triệt xóa các tụ điểm
Từ đường dây cá cược bóng đá 30.000 tỷ đồng vừa phanh phui, cơ quan chức năng xác định một số địa chỉ cờ bạc trên mạng như  Agbong88.com, b88ag.com, b8ag.com, b88agent.com, myb8b.com, bong88ag.com, Sobet.com, Bong88.com, SV288.com… Về phương thức ăn thua, các tài khoản Super có từ 500.000 đến 2 triệu điểm USD, với quy ước mỗi USD quy đổi trên trang mạng đánh bạc từ 4 - 10.000 đồng, tương ứng số tiền cao nhất khoảng 20 tỷ đồng/tài khoản.
Các địa chỉ tiêu cực đã nhìn thấy, nhưng ngăn chặn các tín đồ túc cầu giáo lao vào cuộc đỏ đen như thế nào? 
Đầu tiên là có một hiện tượng vi phạm bản quyền World Cup rất đáng lo ngại đang xảy ra. VTV được sự ủng hộ của nhiều đơn vị kinh tế, đã thỏa thuận mua được bản quyền phát sóng World Cup tại Việt Nam. Thế nhưng, việc tường thuật trực tiếp các trận đấu ở World Cup đều bị “sao chép” lại trên những nền tảng khác. Cụ thể nhất là trên các kênh Youtube, mỗi trận đấu được được lén “chuyển sóng” với phần bình luận khác. Dĩ nhiên, tường thuật kiểu “chộp giật” thì luôn chậm hơn “chính chủ” vài ba giây. 
Vậy nhưng, dù sự chậm vài ba giây của các trận đấu World Cup vẫn thu hút người xem khá đông đảo trên Youtube. Vì sao như vậy?
Vì họ có những bình luận viên rất chuyên nghiệp, đưa ra những nhận định cởi mở và sinh động hơn các bình luận viên VTV. Và oái oăm hơn, các bình luận viên “hành nghề” trên Youtube lại là những người dẫn dắt và kích hoạt “máu đỏ đen” của dân nghiền bóng đá. Thí dụ, khi nhận định về một bàn thắng, bình luận viên lập tức gợi ý: “Nếu bạn tin đội A sẽ giành chiến thắng, thì hãy đặt cược cho họ ở địa chỉ...”. Hoặc “hiện nay nhà cái vừa đưa ra kèo mới ở địa chỉ...”.
Ngoài miệng lưỡi nhanh nhảu tép nhảnh của các bình luận viên (có vẻ lành nghề, dường như cũng được đào tạo bài bản hoặc đã từng là cộng tác viên các kênh thể thao), thì những kênh Youtube suốt quá trình tường thuật vi phạm bản quyền đều cho chạy những dòng chữ giới thiệu các địa chỉ cá cược bóng đá, hoặc tỷ lệ cá cược cập nhật. Như vậy, VTV không còn “độc quyền” nữa mà các trận đấu World Cup đã bị một số kẻ lợi dụng để kiếm lợi khủng và tạo ra hệ lụy khó lường về cá cược bóng đá.
Có lẽ, thực hiện đúng công điện của Thủ tướng Chính phủ, cần nhanh chóng triệt tiêu những kênh phát sóng World Cup vi phạm bản quyền trên Youtube. Bởi lẽ, hậu quả của hoạt động cá cược bóng đá rất nguy hiểm, như Bộ Công an khuyến cáo: “Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet, đăng ký tài khoản thành viên, có tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, chuyển tiền vào tài khoản hoặc nạp tiền đánh bạc thông qua thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán để tham gia cá cược. Nếu thua không có tiền thanh toán, người chơi có thể bị các đối tượng cầm đầu cưỡng ép trả tiền bằng các hình thức như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ”. 

Các tin khác