Trường Đại học Trà Vinh hợp tác với Hiệp hội hữu nghị Việt – Nhật vùng Kansai

(ĐTTCO)-Ngày 25/2, lãnh đạo Trường Đại học Trà Vinh cho biết, vừa làm việc với Hiệp hội hữu nghị Việt – Nhật vùng Kansai (Nhật Bản). Theo đó, hai bên đã ký kết ghi nhớ trong lĩnh vực giáo dục, tư vấn và nghiên cứu; thảo luận thành lập Trung tâm giảng dạy tiếng Nhật, chương trình thực tập sinh ngành Điều dưỡng và Công nghệ thông tin.
Hai bên ký hợp tác, liên kết cùng phát triển
Hai bên ký hợp tác, liên kết cùng phát triển

PGS.TS Diệp Thanh Tùng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, mong muốn triển khai các hoạt động hợp tác với Hiệp hội hữu nghị Việt – Nhật vùng Kansai (Nhật Bản) trong các lĩnh vực mà đôi bên tích cực trao đổi, thống nhất trong thời gian qua.

Còn ông Hironori Sakai, Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Việt – Nhật vùng Kansai (Nhật Bản) cho biết, việc triển khai các hoạt động hợp tác của đôi bên góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản. Bên cạnh đó, ông mong muốn thông qua các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học, đào tạo… sẽ thu hút nhiều sinh viên tiềm năng tham gia các chương trình này tại Trường Đại học Trà Vinh, cũng như đến Nhật Bản học tập, nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực điều dưỡng và công nghệ thông tin.

Tại buổi làm việc, đôi bên tiếp tục trao đổi triển khai kế hoạch hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Cụ thể, Trường Nhật ngữ Howdy và Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Victory thống nhất các nội dung chiêu sinh lớp tiếng Nhật; Công ty RIRE SATGE hợp tác về chương trình thực tập sinh ngành điều dưỡng và Công ty ARTIFICE Co.,Ltd thỏa thuận hợp tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự ngành Công nghệ thông tin. Ngoài ra, Công ty ARTIFICE Co.,Ltd có buổi gặp gỡ và trao đổi cùng sinh viên ngành Công nghệ thông tin về chương trình đào tạo, cơ hội thực tập và làm việc tại Nhật Bản đối với ngành Công nghệ thông tin.

Các tin khác