TPHCM: Hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ

Sáng 8-2, các địa phương tại TPHCM đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023.
Thanh niên quận Phú Nhuận lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGÔ BÌNH
Thanh niên quận Phú Nhuận lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGÔ BÌNH
Thanh niên quận Phú Nhuận lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGÔ BÌNH
Thanh niên quận Phú Nhuận lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tin liên quan

Giây phút tưng bừng và lắng đọng ở hội trại tòng quân

Sôi nổi hội trại tòng quân 2023 tại TPHCM

Hàng ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hàng ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại TP Thủ Đức, đến dự lễ và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ có các đồng chí: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ động viên thanh niên TP lên đường nhập ngũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ động viên thanh niên TP lên đường nhập ngũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong buổi lễ long trọng, Đại tá Phạm Đức Châu Trần, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức cho biết, có mặt tại lễ giao quân là 538 thanh niên ưu tú của TP Thủ Đức và 500 thanh niên ưu tú của các quận 1, 3, 4, 7, 10, Tân Bình, huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng thay mặt lãnh đạo TP Thủ Đức hoan nghênh các bạn thanh niên, con em quê hương TP Thủ Đức anh hùng đã có mặt đầy đủ, với tư thế sẵn sàng lên đường làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân với Tổ quốc. Chủ tịch UBND TP Thủ Đức tin tưởng các thanh niên lên đường nhập ngũ hôm nay sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Thủ Đức, nỗ lực khắc phục khó khăn, ra sức rèn luyện mình về mọi mặt, nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp động viên thanh niên nhập ngũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp động viên thanh niên nhập ngũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong số 538 thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay, TP Thủ Đức thực hiện tuyển và giao 405 thanh niên cho các đơn vị quân đội và 133 thanh niên giao cho Công an TPHCM. Các thanh niên được đưa về huấn luyện và học tập, công tác tại Sư đoàn Bộ binh 9 (Quân đoàn 4), Trung tâm huấn luyện (Vùng 4 Hải quân); Tiểu đoàn Trinh sát 47 (Quân khu 7); Trung đoàn Gia Định và Công an TPHCM. Trước đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Thủ Đức và 34 phường đã tổ chức họp mặt thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và gia đình để động viên tinh thần.

Tại quận Phú Nhuận, đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đến dự và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Năm nay, quận Phú Nhuận có 132 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an.

Đồng chí Trần Kim Yến thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Đồng chí Trần Kim Yến thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

×

Người thân tiễn thanh niên quận Phú Nhuận lên đường nhập ngũ

Người thân tiễn thanh niên quận Phú Nhuận lên đường nhập ngũ

Đồng chí Trần Kim Yến thăm hỏi, động viên, biểu dương tinh thần tình nguyện, hăng hái đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự của các thanh niên ưu tú trên địa bàn quận Phú Nhuận. Đồng chí căn dặn và chúc các thanh niên lên đường nhập ngũ chân cứng đá mềm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Tại quận 6, đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, đến dự. Năm nay, quận 6 có 212 thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Thanh niên quận 6 lên đường nhập ngũ

Thanh niên quận 6 lên đường nhập ngũ

Trước lễ giao, nhận quân, Hội đồng nghĩa vụ quận sự quận 6 đã tổ chức hội trại tòng quân với các trò chơi vận động, chương trình giao lưu với nhân chứng lịch sử, gia đình có thanh niên trúng tuyển và các thanh niên điển hình, trao tặng sổ tiết kiệm, quà cho đảng viên trẻ, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và giao lưu văn nghệ mang nhiều ý nghĩa về ngày hội trại tòng quân…

Lãnh đạo quận 6 đã đến thăm, động viên và trao quà, biểu dương tinh thần tình nguyện, hăng hái tham gia nhập ngũ của các thanh niên. Đồng thời căn dặn các thanh niên phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Chợ Lớn Anh hùng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ra sức học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, đem hết khả năng của mình cống hiến cho Tổ quốc.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê động viên các tân binh quận 8 trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: MAI HOA

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê động viên các tân binh quận 8 trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: MAI HOA

Tại quận 8, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, dự lễ giao nhận quân và động viên các tân binh trước khi được giao về các đơn vị quân đội, công an. Năm nay, quận 8 có 237 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 5 đảng viên tình nguyện lên đường. Trong số này có một đảng viên là nữ. Các tân binh quận 8 nhập ngũ đợt này có 41 chiến sĩ được bàn giao cho Công an TPHCM; 195 chiến sĩ được bàn giao cho Trung đoàn 31, Trung đoàn Gia Định và Trung đoàn 271.

Các tân binh quận 8 trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: MAI HOA

Các tân binh quận 8 trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: MAI HOA

Chủ tịch UBND quận 8 Trần Thanh Tùng biểu dương các thanh niên và gia đình đã tình nguyện và động viên con em mình nhập ngũ. Trong đó, nhiều gia đình dù vẫn gặp khó khăn trong đời sống, nhưng vẫn động viên con em an tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Các tin khác