Vụ 39 người Việt chết trên xe tải ở Anh: Kẻ cầm đầu đường dây buôn người lãnh 15 năm tù

(ĐTTCO) - Mười tám người đã bị kết án ở châu Âu về cái chết của 39 người di cư Việt Nam, thi thể của họ được tìm thấy trong một thùng xe tải ở Essex.
Tại phiên tòa. Ảnh - AFP
Tại phiên tòa. Ảnh - AFP

Một tòa án ở Bruges đã kết tội "kẻ cầm đầu" người Việt và các thành viên khác của nhóm liên quan đến hoạt động buôn lậu người.

Các nạn nhân, trong độ tuổi từ 15 đến 44, được tìm thấy ở Grays, Essex, vào ngày 23 tháng 10 năm 2019, bên trong thùng lạnh của một chiếc xe tải đã đến bằng phà từ Bỉ.

Tòa án Vương quốc Anh đã kết luận một tài xế xe tải người Romania người Bắc Ireland là có tội về những cái chết.

Tòa án cải huấn Bruges đã kết luận người mà họ gọi là người Việt Nam ở Bỉ có tội và áp dụng án tù 15 năm trong phiên điều trần hôm thứ Tư 19/1.

Vo Van Hong, 45 tuổi, người Việt Nam, đã bị tuyên phạt vì đứng đầu hoạt động buôn người trái phép xuyên eo biển tại Bỉ, tổ chức xe tải chở người nhập cư trái phép dẫn tới vụ việc 39 người chết thương tâm trong xe tải tại Anh hồi tháng 10/2019.

Những người khác bị kết án từ 1 đến 10 năm trong khi 5 bị cáo không có tội.

Vẫn chưa rõ liệu họ có kháng cáo bản án hay không.

Các tin khác