Tổng thống Ukraine sa thải loạt lãnh đạo an ninh

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 15/8 đã sa thải người đứng đầu văn phòng Cơ quan An ninh quốc gia (SBU) tại 3 khu vực. Trước đó, ông đã cách chức quan chức hàng đầu trong cơ quan này, với lý do có nhiều đặc vụ phản quốc.

Các quan chức an ninh hàng đầu ở vùng Kiev, Lviv và Ternopol đã bị sa thải theo sắc lệnh của Tổng thống Ukraine. Lãnh đạo mới của Văn phòng SBU tại Kiev đã được bổ nhiệm, tuy nhiên, những người thay thế cho hai quan chức còn lại vẫn chưa được tiết lộ.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Getty

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Getty

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã sa thải người đứng đầu cơ quan an ninh SBU Ivan Bakanov, cấp phó của ông này, và 4 người đứng đầu văn phòng SBU tại các khu vực. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng sa thải Tổng công tố Irina Venediktova.

Giải thích về quyết định sa thải tổng công tố viên và người đứng đầu cơ quan an ninh SBU khi đó, ông Zelensky nói: “Một loạt tội ác chống lại an ninh quốc gia cũng như mối liên hệ giữa các nhân viên của lực lượng an ninh Ukraine và các cơ quan đặc nhiệm của Nga là rất nghiêm trọng. Điều đó đặt ra nhiều câu hỏi với các cấp lãnh đạo liên quan. Mỗi câu hỏi này cần có một câu trả lời thích hợp”.

Các tin khác