Đây là thông báo của người phát ngôn chính phủ Đức, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, tối ngày 3/6. Thông tin trên được người phát ngôn của chính phủ Đức, Steffen Seibert đưa ra trong tối ngày 3/6. Theo ông Seibert, quyết định hoãn Hội nghị Thượng đỉnh EU-Trung Quốc được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel có các cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình và Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel.
![]() |
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Đức Angela Merkel . Ảnh: DW. |
Các bên thống nhất rằng Hội nghị Thượng đỉnh này không thể diễn ra vào thời điểm dự kiến là tháng 9 tới, tại thành phố Leipzig của Đức do đại dịch Covid-19 hiện nay trên thế giới vẫn đang phức tạp. Tuy nhiên, EU và Trung Quốc sẽ lên lịch vào một thời điểm khác và sẽ sớm công bố chi tiết.
Hồi tháng 3/2020, một Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-EU dự kiến diễn ra tại Trung Quốc cũng đã bị hoãn do khi đó cả Trung Quốc và châu Âu đang trong thời điểm căng thẳng nhất của đại dịch Covid-19.
Hiện tại, Trung Quốc đã gần như trở lại bình thường sau khi khống chế dịch thành công và chỉ ghi nhận rất ít ca nhiễm virus mỗi ngày. Trong khi đó, các nước châu Âu mới bắt đầu gỡ bỏ phong toả trong 1-2 tuần qua và dự kiến đến giữa tháng 7/2020, EU mới bắt đầu mở cửa lại biên giới với các nước khác bên ngoài khối.
Thủ tướng Đức Angela Merkel từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh EU-Trung Quốc vào tháng 9 tới khi coi đây là cơ hội để thúc đẩy Trung Quốc thực hiện các cam kết về có đi-có lại trong quan hệ thương mại với EU.
Tuy nhiên, trong phát biểu mới đây, bà Angela Merkel cho rằng ưu tiên lớn nhất của Đức trong nửa năm giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU là việc ngăn chặn đại dịch Covid-19 tại châu Âu, khôi phục kinh tế các nước thành viên của khối cũng như đẩy mạnh các vấn đề về môi trường.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Một chỉ số cho thấy Bitcoin có thể giảm mạnh xuống còn 14.000 USD
-
CEO Terra (LUNA) bị điều tra với cáo buộc điều hành hệ thống Ponzi
-
Cổ phiếu đóng cửa đi ngang; Giá dầu tăng do rủi ro về nguồn cung
-
Không tiêm chủng và chưa chuẩn bị, Triều Tiên đối mặt với đại dịch Covid
-
Canada cấm Huawei lắp đặt thiết bị mạng 5G
-
Terraform Labs bị phạt 78 triệu USD vì tội trốn thuế sau thảm họa LUNA-UST
-
Nhà đầu tư ồ ạt bán tháo trái phiếu Trung Quốc
-
Dow “lao dốc” 1.100 điểm; Giá dầu đảo chiều, giảm hơn 2%
-
Bitcoin rung chuyển trước bình luận mới của Fed, các nhà phân tích dự đoán giá sẽ dưới 24.000 USD
-
Giá vàng 19-5 tiếp tục giảm, về mức tương đương 51,2 triệu đồng/lượng