Phát biểu trước phóng viên tại Berlin (Đức) hôm 11/1 (giờ địa phương), người phát ngôn của Thủ tướng Merkel khẳng định: “Quyền tự do bày tỏ ý kiến là điều quan trọng cơ bản. Do đó, Thủ tướng nhìn nhận sự việc các tài khoản của Tổng thống Mỹ bị đình chỉ vĩnh viễn là có vấn đề”.
Theo người phát ngôn, dù Twitter có quyền gắn cờ các tweet không chính xác về bầu cử Mỹ 2020 của ông Trump nhưng cấm tài khoản là bước đi quá xa. Ông bổ sung rằng chính phủ chứ không phải các công ty tư nhân nên quyết định giới hạn đối với tự do ngôn luận.
Twitter đình chỉ tài khoản của Tổng thống Trump cuối tuần trước sau vụ bạo loạn tại Đồi Capitol. Điều này khiến lãnh đạo Mỹ mất khả năng tương tác trên nền tảng từng giúp ông trên đường đến chức vị Tổng thống và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong suốt nhiệm kỳ.
Ông Trump dùng mạng xã hội để lặp lại cáo buộc sai lầm về kết quả bầu cử Tổng thống 2020 trước khi bị Facebook, Twitter chặn tạm thời và cuối cùng là cấm vĩnh viễn.
Trên một bài bình luận đăng trên tờ Politico, ông Breton viết: “Sự thật một CEO có thể “rút phích cắm” loa phóng thanh của POTUS mà không cần kiểm tra và cân đối vô cùng khó hiểu. Nó không chỉ xác nhận quyền lực của các nền tảng này mà còn thể hiện sự yếu kém sâu sắc trong cách tổ chức xã hội trong không gian số”.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ông chủ Samsung Lee Jae Yong được Tổng thống Hàn Quốc ân xá
-
Báo Mỹ: FBI khám nhà ông Trump để kiếm tài liệu “vũ khí hạt nhân”
-
S&P 500 đóng cửa đi ngang; Dầu tăng khi IEA nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu năm 2022
-
Phân tích giá Bitcoin: Phe bò nhắm mục tiêu 26.000 USD
-
Giá vàng hôm nay 12/8: 50,4 triệu đồng/lượng, vàng suy yếu, lạm phát đạt đỉnh
-
Trung Quốc tăng tốc đầu tư vào Mông Cổ để "tạo điều kiện thuận lợi" giao thương với Nga
-
Ông Trump từ chối trả lời trong cuộc điều tra của bang New York
-
Thiếu tiền? Cổ phiếu hóa cuộc đời mình rồi bán nó!
-
Bitcoin vọt lên trên 24.000 USD sau báo cáo dữ liệu CPI của Hoa Kỳ
-
Giá vàng hôm nay 11/8: 50,5 triệu đồng/lượng, vàng “nhảy múa” sau báo cáo lạm phát Mỹ