“Làm thế nào quí vị có thể chứng nhận một cuộc bầu cử khi các con số được chứng nhận là SAI. Quí vị sẽ thấy những con số thực tối nay trong bài phát biểu của tôi, nhưng đặc biệt là vào ngày 6/1”, ông Trump viết trên Twitter ngày 4/1.
Theo kế hoạch, lưỡng viện quốc hội Mỹ sẽ có phiên họp chung ngày 6/1 để kiểm phiếu đại cử tri và chính thức công bố ai được bầu làm tổng thống và phó tổng thống nhiệm kỳ tới.
Trong cuộc họp ngày 3/1, lưỡng viện Quốc hội Mỹ khoá 117 đã thông qua nghị quyết về các quy tắc của phiên họp ngày 6/1, giống với các quy tắc đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ.
Theo đó, trong phiên họp ngày 6/1, Phó Tổng thống Mike Pence sẽ đọc tất cả lá phiếu đại cử tri theo thứ tự bảng chữ cái của các tiểu bang, và cho phép các nhà lập pháp có cơ hội đưa ra bất kỳ phản đối nào trong quá trình này.
Nếu ít nhất hai nhà lập pháp, một thành viên Hạ viện và một thành viên Thượng viện, cùng phản đối phiếu kết quả bỏ phiếu đại cử tri nào đó, Hạ viện và Thượng viện phải dừng phiên họp chung và tranh luận về vấn đề này trong hai giờ, trước khi trở lại phiên họp chung.
Để phản đối thành công, nỗ lực này sẽ cần có sự ủng hộ của đa số thành viên ở cả Hạ viện và Thượng viện. Tuy nhiên, nỗ lực này khó có thể thành công khi Hạ viện hiện do đảng Dân chủ kiểm soát trong khi lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện kêu gọi các thượng nghị sỹ đảng này không tham gia việc thách thức kết quả bầu cử.
Nếu không có phản đối nào, các phiếu đại cử tri sẽ được tính như kết quả của các bang gửi lên Quốc hội.
Cho tới nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa thừa nhận thất bại dù những kết quả cho tới nay đều nghiêng về phía ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.
Trong nhiều bài đăng trên Twitter, ông Trump cho biết ông sẽ tham dự một cuộc biểu tình ủng hộ ông tại thủ đô Washington, động thái được coi là một phần nỗ lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử.
Theo Fox News, lực lượng ủng hộ Tổng thống Trump đang chuẩn bị một đợt biểu tình lớn tại thủ đô Washington D.C trong ngày 6/1. Ít nhất 4 cuộc biểu tình đã được chuẩn bị do các nhóm ủng hộ ông. Để đối phó, Sở Cảnh sát quận Columbia thông báo sẽ phong tỏa nhiều tuyến đường, hạn chế phương tiện lưu thông từ ngày 5 – 7/1 và cấm người dân mang vũ khí tham gia các sự kiện biểu tình, ngay cả khi có giấy phép.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ông chủ Samsung Lee Jae Yong được Tổng thống Hàn Quốc ân xá
-
Báo Mỹ: FBI khám nhà ông Trump để kiếm tài liệu “vũ khí hạt nhân”
-
S&P 500 đóng cửa đi ngang; Dầu tăng khi IEA nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu năm 2022
-
Phân tích giá Bitcoin: Phe bò nhắm mục tiêu 26.000 USD
-
Giá vàng hôm nay 12/8: 50,4 triệu đồng/lượng, vàng suy yếu, lạm phát đạt đỉnh
-
Trung Quốc tăng tốc đầu tư vào Mông Cổ để "tạo điều kiện thuận lợi" giao thương với Nga
-
Ông Trump từ chối trả lời trong cuộc điều tra của bang New York
-
Thiếu tiền? Cổ phiếu hóa cuộc đời mình rồi bán nó!
-
Bitcoin vọt lên trên 24.000 USD sau báo cáo dữ liệu CPI của Hoa Kỳ
-
Giá vàng hôm nay 11/8: 50,5 triệu đồng/lượng, vàng “nhảy múa” sau báo cáo lạm phát Mỹ