Ngân hàng Thế giới thông báo viện trợ bổ sung 4,5 tỷ USD cho Ukraine

Ngân hàng Thế giới (WB) tuyên bố số tiền này sẽ giúp Kiev trả cho các dịch vụ và lương hưu là chìa khóa để giảm bớt tác động kinh tế do sự can thiệp quân sự của Nga.

Người dân Ukraine sơ tán khỏi thành phố Irpin, phía Tây Bắc thủ đô Kiev ngày 8/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân Ukraine sơ tán khỏi thành phố Irpin, phía Tây Bắc thủ đô Kiev ngày 8/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 8/8, Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo đang huy động thêm 4,5 tỷ USD hỗ trợ tài chính cho Ukraine bị chiến tranh tàn phá.

WB tuyên bố số tiền này sẽ giúp Kiev trả cho các dịch vụ và lương hưu là chìa khóa để giảm bớt tác động kinh tế do sự can thiệp quân sự của Nga.

Chủ tịch WB David Malpass cho biết: “Ukraine cần các dịch vụ của chính phủ tiếp tục hoạt động, bao gồm y tế, giáo dục và bảo trợ xã hội để ngăn chặn tình trạng suy giảm thêm về điều kiện sống và nghèo đói”.

Các tin khác