Di chuyển qua cửa khẩu Otay Mesa ở biên giới Mexico-Mỹ để sang San Diego, bang California (Mỹ) ngày 8-6-2019. Ảnh: AFP/TTXVN)
Đơn kiện nêu rõ quy định mới mà chính phủ ban hành ảnh hưởng đến luật di cư liên bang, biến một hệ thống vốn thúc đẩy sự vận hành linh hoạt của nền kinh tế trong nhóm người di cư trở thành một hệ thống chỉ tạo thuận lợi cho những người di cư giàu có.
Theo quy định mới về cấp thị thực, được công bố ngày 12-8 và dự kiến có hiệu lực kể từ giữa tháng 10 tới, các cơ quan chức năng Mỹ có thể từ chối đơn xin cấp thị thực tạm thời hoặc lâu dài của các đối tượng không đáp ứng được quy định chuẩn về thu nhập hoặc nhận hỗ trợ của nhà nước…
Giới chức lập luận sự thay đổi này nhằm đảm bảo rằng người nhập cư sẽ phải tự túc, không được phụ thuộc vào các nguồn lực công để đáp ứng nhu cầu của bản thân, mà phải có năng lực riêng hoặc trợ giúp của các thành viên trong gia đình, người đỡ đầu hoặc các tổ chức cá nhân.
Các tin, bài viết khác
-
Dàn xe “khủng” của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA
-
Tác giả “Cha giàu cha nghèo” Robert Kiyosaki đang chờ “bắt đáy” Bitcoin ở 1.100 USD
-
Giá vàng hôm nay 30/6: Mất mốc 51 triệu đồng, “nín thở” chờ tín hiệu từ Fed, ECB, BOE
-
Phố Wall vật lộn để phục hồi; Dầu kết thúc chuỗi 3 ngày “thắng đậm”
-
NATO mời Thụy Điển và Phần Lan gia nhập
-
G7 cạnh tranh trực diện với sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc
-
Doanh thu khai thác Bitcoin ngày càng tốn kém, động lực để Bitcoin bứt phá lên 69.000 USD?
-
Đà phục hồi của thị trường gấu “bốc hơi”; Dầu gia tăng lợi nhuận
-
Giá vàng hôm nay 29/6: Giữ mốc 51 triệu đồng, Trung Quốc nới lỏng các hạn chế Covid
-
Trung Quốc, NATO và cách khủng hoảng Ukraine tràn sang châu Á - Thái Bình Dương