Thông tin này được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra hôm qua (19/5) trong một báo cáo trình Quốc hội Mỹ. Theo báo cáo, công ty Nord Stream 2 AG đã tham gia vào hoạt động “có thể bị trừng phạt" theo luật pháp Mỹ nhưng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã quyết định từ bỏ các biện pháp trừng phạt là vì lợi ích quốc gia của Mỹ. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt đối với các tàu Nga đặt cơ sở hạ tầng Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 dự kiến vẫn được áp dụng.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington sẽ tiếp tục phản đối việc hoàn thành dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, cho rằng dự án này sẽ làm suy yếu an ninh năng lượng của châu Âu, Ukraine và các nước NATO.
Trong khi đó, EU và đặc biệt là Đức, đã lên tiếng bảo vệ Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 bất chấp các biện pháp trừng phạt mà Mỹ đưa ra, đồng thời cho rằng Washington không phải là bên đưa ra quyết định về vấn đề an ninh năng lượng của châu Âu.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thị trường BĐS “đứng hình”, giới đầu tư Trung Quốc đổ xô vào ngọc bích
-
Mỹ ra mắt tàu Robot, tham vọng hạm đội Hải quân không người lái
-
DOGE bị DOT đá khỏi top 10 thị trường coin dù được Elon Musk "chống lưng"
-
Giá vàng hôm nay 8/8: 50 triệu đồng/lượng, 5 yếu tố quyết định giá vàng tuần này
-
Nỗ lực không ngừng nghỉ để khống chế vụ cháy kho dầu lớn nhất Cuba
-
Ông Johnson rao bán nhà ở London
-
Dự kiến các sự kiện quốc tế nổi bật tuần từ ngày 8/8-14/8
-
Trung Quốc trừng phạt Mỹ sau chuyến thăm “định mệnh” của bà Nancy Pelosi?
-
Những đồng coin giảm mạnh nhất trong tuần từ ngày 29-7 đến ngày 5-8
-
Giá vàng hôm nay 6/8: 50,1 triệu đồng/lượng, vàng bị bán tháo sau báo cáo NFP