EU chấp thuận sơ bộ yêu cầu giải ngân hơn 20 tỷ USD của Italy

EC thấy rằng Italy đã đạt được tất cả 45 cột mốc và các mục tiêu cải cách trong các lĩnh vực như việc làm công, quản lý thuế, giảng dạy và y tế.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Milan, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Milan, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/9, Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua đánh giá sơ bộ tích cực về yêu cầu giải ngân 21 tỷ euro (20,2 tỷ USD) của Italy trong Quỹ phục hồi hậu COVID-19.

Theo phóng viên tại Rome, phát biểu với báo giới, một người phát ngôn của Liên minh châu Âu (EU) cho biết EC thấy rằng Italy đã đạt được tất cả 45 cột mốc và các mục tiêu cải cách trong các lĩnh vực như việc làm công, quản lý thuế, giảng dạy và y tế.

Do vậy, nước này hội đủ điều kiện để được nhận khoản giải ngân 21 tỷ euro.

Theo người phát ngôn, đánh giá của EC đã được gửi tới Ủy ban Kinh tế và Tài chính của EU, cơ quan sẽ đưa ra ý kiến trong vòng 4 tuần tới.

Sau đó, EC sẽ thông qua quyết định cuối cùng và việc giải ngân có thể diễn ra.

Khoản hỗ trợ mới nhất này sẽ được Italy đầu tư vào các lĩnh vực như du lịch, cải cách hệ thống tư pháp, mạng 5G...EC cũng kêu gọi tân chính phủ Italy tuân thủ các kế hoạch cải cách.

Italy đã nhận khoảng 46 tỷ USD từ quỹ Phục hồi hậu COVID-19 dưới hình thức cho vay và trợ cấp.

Các tin khác