Dân chơi kiểu Úc: Nhậu là phải nhất

(ĐTTCO) - Người Úc say xỉn hơn bất kỳ quốc gia nào trên trái đất vào năm 2020, theo Lad Bible
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Một cuộc khảo sát mới về những người uống rượu cho thấy người Úc đứng đầu danh sách uống bia rượu.

Cuộc Khảo sát Rượu bia Toàn cầu đã khảo sát hơn 32.000 người từ 22 quốc gia về việc họ tiêu thụ một số chất nhất định.

Theo đó, trung bình người Úc say rượu 27 lần trong năm ngoái, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu là 15.

Người Úc cũng sẽ uống rượu bia trung bình hai ngày mỗi tuần.

Đan Mạch và Thụy Điển đứng thứ hai trong danh sách, với công dân ở các quốc gia Bắc Âu đó đã say xỉn 23,8 lần vào năm ngoái.

Cuộc khảo sát rượu bia toàn cầu cũng hỏi những người được hỏi liệu họ có hối hận về việc lựa chọn đồ uống của mình hay không và người Úc chắc chắn trên mức trung bình về điều đó.

Trung bình, mọi người trên thế giới hối tiếc vì việc say rượu của mình trong 21% trường hợp, thấp hơn một chút so với kết quả 24% của Úc.

Không rõ cuộc khảo sát có thực hiện với người Việt hay không.

Các tin khác