Chứng khoán Mỹ 'xanh' đồng loạt, S&P 500 ghi nhận 4 tháng liên tiếp thăng hoa

(ĐTTCO) - Kết thúc phiên 28/5, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhẹ và ghi nhận 4 tháng liên tiếp khởi sắc trong bối cảnh thị trường ngày càng lạc quan về sự hồi phục của nền kinh tế.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

S&P 500 tăng 0,1% lên 4.204,11 điểm, chỉ còn thấp hơn 0,8% so với mức cao kỷ lục. Chỉ số  trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 64,81 điểm lên 34.529,45 điểm. Nasdaq Composite nhích 0,1% lên 13.748,74 điểm.

Chỉ số blue-chip Dow và S&P 500 lần lượt tăng 0,9% và 1,2% trong tuần này, cả hai đều khởi sắc sau chuỗi hai tuần giảm điểm. Nasdaq tăng 2,1% và ghi nhận đà tăng theo tuần tốt nhất kể từ ngày 9/4.

Trong tháng 5, chỉ số Dow 30 cổ phiếu và S&P 500 lần lượt tăng 1,9% và 0,6%, ghi nhận tháng tăng thứ 4 liên tiếp. Tuy nhiên, Nasdaq lại giảm 1,5% trong tháng này trong tháng này, mức giảm đầu tiên trong 7 tháng. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 đã đạt được mức tăng nhẹ trong tháng này, lần đầu tiên ghi nhận tháng "xanh" thứ 8 liên tiếp kể từ năm 1995.

Một chỉ số lạm phát chính - chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi - đã tăng 3,1% trong tháng 4, cao hơn mức kỳ vọng là tăng 2,9% nhưng không quá nóng như Phố Wall lo ngại. Trong khi đó, tỷ lệ tiết kiệm vẫn tăng ở mức 14,9% trong tháng trước, khi chi tiêu tiêu dùng tăng 0,5%, phù hợp với ước tính.

Cổ phiếu của Salesforce đã tăng hơn 5% vào thứ Sáu và dẫn đầu đà tăng của Dow Jones. Mức tăng diễn ra sau khi lợi nhuận quý đầu tiên của công ty phần mềm vượt kỳ vọng của Phố Wall về lợi nhuận trên trước và sau thuế. 

Cổ phiếu meme được thúc đẩy bởi các trader trên Reddit lại có 1 phiên "tàu lượn siêu tốc", với AMC tăng 38% và đóng cửa ngày giảm 1,5%. GameStop xoá bỏ mức tăng trước đó và giảm 12,6%.

Các tin khác