Tesla đầu tư Bitcoin: Từ 1,5 tỷ đô la đến 225 triệu đô la

(ĐTTCO) - Theo dữ liệu mới nhất, Bitcoin (BTC) do Tesla nắm giữ có giá trị thấp hơn 33% so với giá mua vào năm 2021. Sau 2 năm kể từ ngày công ty của tỷ phú Elon Musk thêm BTC vào bảng cân đối kế toán, nhà sản xuất ô tô vẫn chưa thấy lợi nhuận.
Tesla đầu tư Bitcoin: Từ 1,5 tỷ đô la đến 225 triệu đô la

Tesla và Bitcoin: Từ 1,5 tỷ đô la đến 225 triệu đô la

Bitcoin và Tesla đã chứng minh sự kết hợp bùng nổ kể từ khi tỷ phú Musk tuyên bố sẽ mua 1,5 tỷ đô la BTC.

Động thái này diễn ra vào tháng 2-2021 khi BTC đang trên đường đạt mức cao nhất mọi thời đại đầu tiên trong năm là 58.000 đô la vào tháng 4.

Theo dữ liệu từ trang web theo dõi Bitcoin Treasuries, giá mua của Tesla vào khoảng 34.700 đô la tại thời điểm đó.

Sau khi bán 10% lượng nắm giữ vào tháng 3 cùng năm, Tesla trở thành hodler nặng ký cho đến khi có động thái bất ngờ được công bố vào tháng 7-2022, khiến họ thoái vốn 75% số coin còn lại của mình.

Công ty Tesla phải chịu lỗ từ quyết định này, vì vào thời điểm đó BTC được giao dịch gần 23.000 đô la. Đợt bán diễn ra trong quý 2-2022 với giá khoảng 29.000 đô la cho mỗi coin.

Tuy vậy, tỷ phú Musk tỏ ra không nao núng và tuyên bố lý do bán không phải là hành động trực tiếp xem Bitcoin như một khoản đầu tư.

Kể từ đó, Tesla hodl 9.720 BTC và hành động giá sau đó vẫn khiến công ty không nhận được bất kỳ khoản lãi đầu tư nào. Theo Bitcoin Treasuries, Tesla vẫn lỗ 33% trong số coin còn lại tính đế tháng 2-2023, trị giá 225 triệu đô la.

Lượng BTC nắm giữ của Tesla, giá trị BTC, giá BTC và giá TSLA | Nguồn: Bitcoin Treasuries

TSLA và BTC tăng song song

Giá giao ngay Bitcoin và cổ phiếu Tesla đều hồi sinh tích cực vào đầu năm 2023.

Tính đến ngày kỷ niệm mua Bitcoin, TSLA tăng 66% từ đầu năm đến nay, vượt xa mức tăng của Bitcoin chỉ dưới 40%.

Biểu đồ giá BTC so với TSLA | Nguồn: TradingView

Tuy nhiên, động thái phục hồi không thu hút được trí tưởng tượng của các phương tiện truyền thông chính thống. Thay vào đó, họ chọn làm nổi bật khoản lỗ ròng BTC của Tesla vào năm 2022, tính theo đô la Mỹ lên tới 140 triệu đô la.

Trong khi đó, có thể cho rằng tỷ phú Musk được biết đến nhiều hơn đối với tiền điện tử khác, đặc biệt là Dogecoin, mà anh đã nhiều lần ca ngợi trên mạng xã hội và các nơi khác kể từ năm 2021.

Gần đây, tỷ phú Musk đã tiết lộ sẽ cho phép thanh toán trên Twitter bằng tiền điện tử, anh đã mua lại mạng xã hội này với 44 tỷ USD vào năm ngoái.

Các tin khác