Theo đó, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Thạch Thị Sa Phên (SN 1967, người dân tộc Khmer, ngụ tỉnh Vĩnh Long), bị u màng não "khủng". Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị đau đầu, buồn nôn, lơ mơ...
Các bác sĩ kiểm tra phát hiện sọ não của bệnh nhân có khối u vùng chẩm phải cực lớn, đẩy đường giữa lệch trái; khối u màng não bám vào mặt trên lều tiểu não bên phải, phát triển ra phía sau, bám dọc theo xoang ngang…
Do khối u có kích thước quá lớn, bám vào những vị trí dễ chảy máu và được cấp máu bởi nhiều mạch máu nuôi. Vì vậy, tìm giải pháp hạn chế chảy máu nhằm dễ cho phẫu thuật là yêu cầu quan trọng. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ tiến hành phối hợp giữa kỹ thuật can thiệp nội mạch trước và phẫu thuật lấy u qua kính vi phẫu.
Các bác sĩ đã sử dụng một ống siêu nhỏ, luồn từ động mạch đùi, tại vị trí cuống mạch nuôi khối u. Bên cạnh đó, tắc các nhánh nuôi khối u, hạn chế nguy cơ chảy máu nhiều khi phẫu thuật; đồng thời làm khối u hoại tử dần.
Sau thời gian can thiệp nội mạch, bệnh nhân được phẫu thuật lấy khối u thành công với hơn 4 giờ thực hiện, các bác sĩ đã bóc tách hoàn toàn khối u não.
Theo các bác sĩ, nếu bệnh nhân không được đưa đến bệnh viện để phát hiện và phẫu thuật kịp thời, khối u để lâu sẽ càng to; nguy cơ xảy ra các biến chứng, nguy hiểm tính mạng…
Các tin, bài viết khác
-
Để y bác sĩ gắn bó với nghề
-
Cứu sống bệnh nhân bị đa chấn thương nguy kịch tính mạng
-
Hiểm họa từ thuốc lá điện tử
-
Tác hại khôn lường khi trẻ hóa làn da không đúng cách
-
Phòng ngừa tác dụng phụ của thuốc nhờ giải mã gen
-
Phụ nữ mang thai mắc sốt xuất huyết: Không được chủ quan
-
Lưu ý sử dụng cây thuốc Vòi tím
-
Tự ý dùng Tamiflu làm tăng nguy cơ kháng thuốc
-
Người mắc đậu mùa khỉ thể nhẹ có thể tự khỏi sau 2-4 tuần
-
Ngăn chặn dịch chồng dịch trên địa bàn TPHCM