Sân bay Tân Sơn Nhất dừng đón các chuyến bay chở người nhập cảnh

(ĐTTCO) - Bộ GTVT sẽ điều phối các chuyến bay đưa người Việt Nam tại nước ngoài về không hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bắt đầu từ ngày 27-5 cho đến hết ngày 4-6-2021.


Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tạm dừng đón các chuyến bay chở công dân về nước, bắt đầu từ 27-5. Ảnh: Báo Nhân dân
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tạm dừng đón các chuyến bay chở công dân về nước, bắt đầu từ 27-5. Ảnh: Báo Nhân dân

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản hỏa tốc gửi các hãng hàng không, Cảng vụ hàng không miền Nam, UBND TPHCM, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, về việc tạm dừng nhập cảnh hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cục cho biết theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải và đề nghị của UBND TPHCM, từ ngày 27-4 đến 4-6 sẽ tạm dừng nhập cảnh toàn bộ các đối tượng hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhằm phòng chống đại dịch Covid-19.

Trong ngày 27-5, tại cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch với lãnh đạo TPHCM, ngay khi phát hiện chùm ca bệnh liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp, lãnh đạo TPHCM cho biết trước mắt thành phố sẽ ngừng một số hoạt động, giảm quy mô tập trung xuống dưới 10 người. Đồng thời dừng hết các hoạt động liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng; tạm ngừng tất cả các cuộc họp không cần thiết, để giảm lượng giao lưu và tăng cường các biện pháp kiểm soát.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo TPHCM, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn ở mức độ, quy mô nào là thuộc thẩm quyền của lãnh đạo TPHCM theo quy định. Khi cần thiết thì phải báo cáo rõ những điểm cần Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo.

Các bộ, ngành, địa phương lân cận phải hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa, vì TPHCM là đô thị lớn, đầu mối giao thông đi nhiều tỉnh thành cả nước.

Để hỗ trợ công tác chống dịch tại TPHCM, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận vải cho biết, trước mắt trong một tuần sẽ điều phối những chuyến bay đưa người Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài về nước không hạ cánh xuống TPHCM.

Chỉ trong chưa đầy 24h tính từ tối khuya 26-5 đến 18h chiều 27-5, TPHCM đã phát hiện 36 bệnh nhân Covid-19 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở đường Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp, bắt đầu từ bệnh nhân nữ có địa chỉ tại huyện Hóc Môn, làm việc tại Phú Nhuận. Người này có triệu chứng sốt và đi khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngày 26-5.
Ngay trong đêm, thành phố đã khoanh vùng điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các F1 và đưa đi cách ly tập trung. Hệ thống phòng chống dịch thành phố đang triển khai truy vết nhanh, mở rộng bao vây để cắt đứt chuỗi lây nhiễm, đồng thời điều tra đánh giá nguồn lây.
Tính từ ngày 18-5 đến nay, TPHCM đã có 43 bệnh nhân Covid-19 liên quan đến 3 chuỗi lay nhiễm. 

Các tin khác