Những đường cong gợn sóng

(ĐTTCO) - Kengo Kuma được biết đến là một kiến trúc sư đương đại nổi tiếng bậc nhất của Nhật Bản. Ông chính là người thiết kế sân vận động Olympic 2020 tại Tokyo và hơn 100 công trình kiến trúc tiêu biểu ở nhiều nước trên thế giới như các bảo tàng tại Nhật Bản, tháp Thượng Hải (Trung Quốc), tổ hợp văn phòng Hikari bên bờ sông phía Nam thành phố Lyon (Pháp).
Ông Kengo Kuma vừa có chuyến ghé thăm Việt Nam khảo sát, kiểm tra một công trình cao ốc chung cư (tọa lạc tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) do ông thiết kế đầu tiên tại TPHCM. Tòa tháp cao 25 tầng, riêng khối đế cao 5 tầng và chỉ có 98 căn bao gồm các căn hộ cao cấp hạng sang, penthouse, duplex, căn hộ đơn tầng từ 2-4 phòng ngủ view sông, với thiết kế balcony trải dài xuyên suốt mặt tiền căn hộ, giúp tầm nhìn rộng thoáng hơn. 
Tổng thể công trình là tập hợp của những đường cong gợn sóng mềm mại, thanh thoát. Đây là kiến trúc tòa nhà độc bản duy nhất tại TPHCM cho đến thời điểm hiện tại, phá vỡ lối mòn trong tư duy xây dựng nhà bởi những khối vuông vức hiện nay. Theo đó, tất cả căn hộ đều có tầm nhìn hướng thẳng ra sông Sài Gòn, cộng với thiết kế ban công chạy dọc từng căn, giúp không khí, gió và ánh sáng tự nhiên tràn ngập không gian sống. 
Kiến trúc của tòa nhà là một khối chắc chắn, được áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến theo tiêu chuẩn xây dựng cao cấp của Nhật Bản. Tường được xây bằng bê tông thay vì gạch, do đó công trình có khả năng chống thấm, cách âm và chịu lửa vượt trội hơn so với các công trình khác.  
Những đường cong gợn sóng ảnh 1  
Những đường cong gợn sóng ảnh 2 Ông Kengo Kuma kiểm tra dự án do mình thiết kế. 
Những đường cong gợn sóng ảnh 3  Sóng và ruộng bậc thang là nguồn cảm hứng cho kiến trúc tòa nhà.
Những đường cong gợn sóng ảnh 4 Tầm nhìn thoáng đãng từ căn hộ.
Những đường cong gợn sóng ảnh 5 Các tiện ích thiết kế hài hòa tự nhiên.

Các tin khác