CK châu Á 5-12: Lập đỉnh 16 tháng

(ĐTTC) - Các TTCK châu Á, dẫn đầu là Trung Quốc đã đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 5-12, với chỉ số FTSE CNBC Asia 100 tăng 0,6%.

Ở Trung Quốc, tân Tổng bí thư Tập Cận Bình phát biểu rằng cải cách thuế, đô thị hóa và cho phép thị trường đóng vai trò lớn hơn trong việc điều tiết giá tài nguyên là ưu tiên hàng đầu của cuộc họp kế hoạch kinh tế trung ương Đảng vào cuối tháng này. Phát biểu của ông Bình đã làm nức lòng nhà đầu tư.

Chỉ số Shanghai Composite tăng 2,9% đạt 2.031,9 điểm, đã trở lại trên ngưỡng 2.000 điểm lần đầu tiên trong hơn 1 tuần qua. Chỉ số Hang Seng cũng tăng 2,2% và đóng cửa đạt 22.270,9 điểm.

Cổ phiếu Ping An Insurance tăng 4,9% sau khi ngân hàng HSBC công bố bán lại cổ phần trong Ping An cho tập đoàn Charoen Pokphand của Thái Lan.

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản đạt đỉnh 7 tháng khi tăng 0,4% và đóng cửa ở 9.468,84 điểm. Fast Retailing - cổ phiếu có sức ảnh hưởng lớn đối với chỉ số Nikkei – tăng mạnh 3% do doanh số tháng 11 của chuỗi cửa hàng quần áo Uniqlo ở Nhật Bản khả quan.

Các nhà xuất khẩu cũng tiến lên, với Nissan, Olympus, Kyocera tăng từ 0,4% tới 1,9%. Cổ phiếu 2 hãng chế tạo máy móc xây dựng Komatsu và Hitachi Construction Machinery tăng lần lượt là 0,7% và 1,8%.

Sharp vọt 4% sau khi thông báo Qualcomm (Hoa Kỳ) sẽ đầu tư 120 triệu USD vào Sharp.

Tại Seoul, giá cổ phiếu Samsung Electronics tăng 1,8% lập kỷ lục 1.455.000 won (1.300USD) sau khi người khổng lồ ngành điện tử đề bạt Jay Y. Lee (con trai và là người thừa kế của chủ tịch công ty) vào vị trí phó chủ tịch.

Nhờ hiệu ứng tốt từ Samsung Electronics, chỉ số KOSPI tăng 0,6% chốt ngày đạt 1.947,04 điểm.

Tại Đông Nam Á, chỉ số STI (Singapore) nhích 0,5% trong khi chỉ số KLCI (Malaysia) nhích 0,4%.

Các tin khác