Chứng khoán Nhật Bản mất 13,5% bởi nỗi lo hạt nhân

Tên của bạn (*)

Chỉ số Nikkei, vốn đã sụt giảm hơn 6%, xuống 9.620,49 điểm trong ngày 14-3 và lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 10.000 điểm trong vòng 3 tháng qua, lại tiếp tục giảm 13,5% xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua.

Cũng ảnh hưởng bởi bầu không khí ảm đạm chung của thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương, chỉ số Topix đã giảm 14%.

Kyodo News dẫn lời một quan chức chính phủ cho rằng ám ảnh hạt nhân đã ảnh hưởng tới thị trường tài chính của nước này.

Trước đó, ngày 14-3, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) thông báo kế hoạch "bơm" 18.000 tỷ yen (khoảng 220 tỷ USD) vào thị trường tiền tệ do lo ngại trận động đất kinh hoàng hôm 11-3 có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng đối với các ngân hàng thương mại và các thể chế tài chính của nước này.

Các tin khác