Lãi suất liên ngân hàng qua đêm và một tuần tăng lần lượt 3,5% và 4% chỉ trong 3 ngày

(ĐTTCO) - Lãi suất liên NH đang tăng rất mạnh nhưng doanh số vay mượn của các NH vẫn ở mức cao, cho thấy thanh khoản ngắn hạn đang rất căng thẳng.
Thanh khoản ngắn hạn của các NH đang cho thấy sự căng thẳng.
Thanh khoản ngắn hạn của các NH đang cho thấy sự căng thẳng.

Số liệu mới nhất cập nhật của NHNN cho thấy, trong phiên 5-10, lãi suất cho vay qua đêm (kỳ hạn chính chiếm 80-90% tổng khối lượng giao dịch) chạm mốc 8,44%/năm.

Đà tăng mạnh của lãi suất qua đêm trên thị trường liên NH kéo dài từ những ngày đầu tháng 10. Lãi suất qua đêm cuối tháng 9 ở mức 4,93%/năm. Vào ngày 3-10, lãi suất cho vay qua đêm ở mức 5,26%/năm và lên 7,88%/năm vào ngày 7-10.
Nhu cầu vay mượn qua đêm trên thị trường liên NH hiện cũng rất lớn, thể hiện qua việc lãi suất tăng mạnh nhưng doanh số vay vẫn ở mức cao. Doanh số vay qua đêm tại ngày 4-10 ở mức 156.844 tỷ đồng và đạt 234.196 tỷ đồng vào ngày 5-10.
Đồng thời, lãi suất các kỳ hạn khác cũng tăng mạnh so với cuối tháng 9. Tại ngày 30-9, lãi suất 1 tuần 5,48%/năm, 2 tuần 5,59%/năm, 1 tháng 6,29%/năm, 3 tháng 7,21%/năm, 6 tháng 7,93%/năm, 9 tháng 8,8%/năm.
Ngày 5-10, kỳ hạn 1 tuần 9,48%/năm. Như vậy, kỳ hạn 1 tuần cũng tăng rất mạnh với mức tăng 4% chỉ trong 3 ngày đầu tháng 10. Trong khi đó, kỳ hạn 2 tuần ở mức 8,47%/năm (tăng 2,88%), 1 tháng ở mức 7,69%/năm (tăng 1,4%), 3 tháng 8,16%/năm (tăng 0,95%), 6 tháng 8,21%/năm (tăng 0,28%), 9 tháng 9,72%/năm (tăng 0,92%).

Trong phiên 5-10, NHNN cũng đã bơm ròng 19.000 tỷ đồng ra thị trường qua kênh thị trường mở (OMO), nâng tổng lượng bơm ròng kể từ khi tăng suất điều điều hành lên hơn 97.400 tỷ đồng.

Các tin khác