Theo Sở Công Thương TPHCM, hiện hàng hóa trên địa bàn dồi dào, đầy đủ, đáp ứng sức mua của người dân. Tại Gò Vấp và phường Thạnh Lộc - quận 12, nơi đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, nhu cầu mua hàng có tăng mạnh nhưng nguồn cung vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.
Sở Công thương cho biết tác doanh nghiệp đều có phương án dự phòng, và không tăng giá hàng hóa. Trong kế hoạch triển khai Chương trình bình ổn thị trường năm 2021, Sở đã tham mưu cho UBND thành phố xây dựng phương án bình ổn thị trường kết hợp thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp dịch bệnh Covid-19, nhằm chủ động bình ổn thị trường, kể cả khi dịch Covid-19 lan rộng trên cả nước và TPHCM.
Cũng theo Sở Công thương TPHCM, hiện hệ thống siêu thị, doanh nghiệp lớn đáp ứng khoảng 30% nhu cầu tiêu dùng của người dân. Ba chợ đầu mối lớn của thành phố, gồm Bình Điện, Thủ Đức, Hóc Môn đáp ứng khoảng 70%. Mỗi ngày 3 chợ này nhập khoảng 8.000 tấn rau củ quả, 700 tấn thịt heo, 250.000 con gia cầm, 800 - 900 tấn thủy hải sản...
Trong giai đoạn giãn cách, các hệ thống phân phối hàng hóa thiết yếu tại thành phố vẫn hoạt động liên tục, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Người dân không nên mua hàng tích trữ, tập trung đông người, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Hiện Vụ Thị trường trong nước- Bộ Công Thương đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương TPHCM để bảo đảm điều phối cung ứng hàng hóa thiết yếu cho thị trường; xử lý các khó khăn trong lưu chuyển hàng hóa kịp thời, nhằm không làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Từ khoá :
Tin liên quan
Các tin, bài viết khác
-
Hà Nội yêu cầu kê khai và giảm cước vận tải khi giá xăng dầu ‘lao dốc’
-
Lưu ý doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm công nghiệp sang Anh
-
Mỹ rơi vào suy thoái kỹ thuật, xuất nhập khẩu Việt Nam bị ảnh hưởng ra sao?
-
Campuchia kiểm tra mì ăn liền nhập khẩu từ Việt Nam
-
Giảm thuế nhập khẩu xăng dầu: Vẫn khó tác động giảm giá xăng trong nước
-
Cảnh báo rủi ro xuất, nhập khẩu cuối năm do biến động tỷ giá
-
Sau 11-8, giá xăng có thể giảm 1.300 đồng về mức 23.000 đồng/lít
-
WB: Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 7,5% trong năm nay
-
Sau Mexico, đến lượt Hoa Kỳ điều tra lẩn tránh thuế với thép Việt Nam
-
Chuyển hướng linh hoạt để đẩy mạnh xuất khẩu