Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư, kinh doanh tại khu vực

(ĐTTCO) - Tiếp tục chương trình thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều cuộc gặp gỡ, làm việc quan trọng. 

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Tọa đàm cấp cao Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Tọa đàm cấp cao Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC. Ảnh: TTXVN

Cùng hợp tác, cùng thành công

Sáng 17-11, trong cuộc tọa đàm với Liên minh Doanh nghiệp Mỹ - APEC, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là dịp các doanh nghiệp Mỹ đề xuất ý tưởng mới, cơ hội mới về đầu tư kinh doanh thời gian tới tại Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, thời cơ và thách thức đan xen, Việt Nam đã nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế. Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Mỹ quan tâm, đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế số, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp thông minh, năng lượng tái tạo… 

Chủ tịch nước kỳ vọng, thời gian tới doanh nghiệp Mỹ tăng cường liên kết, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm phát triển ở khu vực, toàn cầu theo tinh thần cùng hợp tác, cùng thành công.

Mở cửa hơn nữa thị trường Thái Lan cho hàng hóa Việt Nam

Cùng ngày, tại trụ sở Quốc hội Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai.

Chủ tịch Chuan Leekpai tin tưởng rằng, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan khẳng định Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Thái Lan ở khu vực.

Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp, các kênh, trong đó có kênh nghị viện; tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan lập pháp trong thúc đẩy quan hệ song phương cũng như phối hợp giám sát các Thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để tạo thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước. 

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư, kinh doanh tại khu vực ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội Thái Lan quan tâm ủng hộ, mở cửa hơn nữa thị trường Thái Lan cho hàng hóa Việt Nam, thúc đẩy việc ký kết, phê chuẩn các hiệp định, thỏa thuận mới đáp ứng nhu cầu hợp tác ngày càng đa dạng giữa hai nước.

Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Thái Lan tiếp tục ủng hộ duy trì lập trường chung của ASEAN về gìn giữ hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), thực hiện đầy đủ DOC; sớm đạt được một COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Thu hút các dự án FDI với công nghệ cao

Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2022 diễn ra từ ngày 16 đến 18-11. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là một trong những diễn giả chính.

Phát biểu định hướng cho phiên thảo luận về “Tương lai thương mại và đầu tư, các cơ hội và thách thức đối với hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ về 4 yêu cầu/đặc điểm quan trọng của thương mại và đầu tư trong giai đoạn mới, đó là: 1- Bảo đảm hệ thống thương mại quốc tế công bằng, minh bạch và hiệu quả là điều cốt yếu trong một “sân chơi” toàn cầu; 2- Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan đang diễn ra rất mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng, tác động tích cực đến thương mại xuyên biên giới và kinh tế toàn cầu; 3- Xuất phát từ những khó khăn, thách thức trong 2 năm qua, thế giới và khu vực đang thiết lập những chuỗi cung ứng mới, tự cường và bền vững, với nguồn cung ứng đa dạng, có cơ chế giám sát hiệu quả và có thể dễ dàng truy vết; 4- Dưới tác động của đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu, các lĩnh vực như y tế, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, cắt giảm phát thải carbon sẽ thu hút mạnh mẽ vốn FDI thời gian tới.

Việt Nam mong muốn thu hút các dự án FDI với công nghệ cao, giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Cộng đồng doanh nghiệp APEC sẽ nêu cao tinh thần hợp tác, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại khu vực.

Chiều 17-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam; gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan đang có nhiều dự án đầu tư quy mô lớn tại Việt Nam; dự và cắt băng khai mạc Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có cuộc gặp gỡ doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam - Thái Lan.

Các tin khác