Thống kê cho thấy, lượng hạt điều của Nga nhập khẩu từ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 4.870 tấn, trị giá trên 27 triệu USD, tăng đến 72% về lượng và 29,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Đáng lưu ý, thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nga cũng tăng từ 50,28% trong 6 tháng đầu năm 2020 lên 57,68% trong 6 tháng đầu năm 2021.
Điều này cho thấy dù chịu sự canh tranh từ thị trường Belarus, nhưng ngành điều Việt Nam vẫn khẳng định được vị trí nhà cung cấp số 1 tại Nga, nhờ nguồn cung ổn định, chất lượng đảm bảo.
Để gia tăng xuất khẩu điều vào thị trường Nga, Cục Xuất nhập khẩu khuyến nghị sản phẩm phải đảm bảo tiêu chí sạch. Bên cạnh đó, doanh nghiệp hạt điều Việt Nam phải luôn cải tiến về mẫu mã, thiết kế tem, thay đổi ngôn ngữ để khách hàng tại thị trường này có thể nắm bắt được thông tin đầy đủ về sản phẩm.
Ngoài ra, doanh nghiệp cần mở rộng và xây dựng các nhà máy chế biến có công suất lớn, để đảm bảo nguồn cung và chất lượng sản phẩm; chủ động nguồn cung hạt điều thô, nhằm giảm thiểu tình trạng gián đoạn nguồn cung, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.