Mỹ rơi vào suy thoái kỹ thuật, xuất nhập khẩu Việt Nam bị ảnh hưởng ra sao?

(ĐTTCO) - Trong báo cáo vĩ mô vừa công bố, CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) đã đưa ra dự báo 2 kịch bản tăng trưởng xuất nhập khẩu của Việt Nam trong trường hợp kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.
Theo BSC, tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu của Việt Nam suy giảm trong bối cảnh kinh tế Mỹ tiến vào suy thoái kỹ thuật. Nhu cầu tiêu dùng nhóm hàng hóa thiết bị điện tử và nhóm máy móc dụng cụ phụ tùng cũng suy giảm theo.
Với kịch bản tiêu cực, giả định Mỹ suy thoái vào năm 2022, xuất khẩu của Việt Nam có thể tăng 13,1% và nhập khẩu tăng 12,6%. 
Trong khi với kịch bản tích cực khi Mỹ suy thoái vào năm 2023, xuất khẩu có thể tăng 18% và nhập khẩu có thể tăng 17,3%.
“Hiện tại, nền kinh tế Mỹ - đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam cũng đã rơi vào suy thoái kỹ thuật khi có quý thứ hai liên tiếp chứng kiến GDP suy giảm. Diễn biến này sẽ tác động tiêu cực tới cầu tiêu dùng, qua đó ảnh hưởng tới triển vọng xuất khẩu của Việt Nam”, chuyên gia của BVSC nhận định. 
Mỹ rơi vào suy thoái kỹ thuật, xuất nhập khẩu Việt Nam bị ảnh hưởng ra sao? ảnh 1 Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam đang có dấu hiệu giảm tốc. Nguồn: BSC.
Những lo ngại kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái có thể tác động đến xuất khẩu của Việt Nam đang được nhiều tổ chức, chuyên gia đề cập đến. 
Mới đây, các chuyên gia của SSI Research cũng dự báo tăng trưởng xuất khẩu sẽ tiếp tục được duy trì trong quý 3 năm nay khi tăng trưởng của các đơn hàng xuất khẩu mới vẫn được ghi nhận ở trong các khảo sát PMI gần đây.
Tuy nhiên, khối phân tích cảnh báo tăng trưởng các ngành xuất khẩu có thể bắt đầu suy giảm từ quý 4 khi nhu cầu từ các đối tác thương mại chính của Việt Nam, đặc biệt là Mỹ có thể yếu đi rõ rệt.
Cùng chung nhận định, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng cảnh báo triển vọng xuất khẩu của Việt Nam trong các tháng cuối năm sẽ còn tiếp tục gặp khó khăn khi lạm phát ở các đối tác xuất khẩu chính vẫn đang ở mức rất cao và chưa có dấu hiệu lập đỉnh.
Số liệu của Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT) cho thấy, lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, ước tính xuất siêu 0,76 tỷ USD. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 53,7 tỷ USD, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các tin khác