Đề xuất tiếp tục giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
Theo số liệu của Cục Thuế TPHCM, sau khi áp dụng ưu đãi phí, số xe đăng ký tăng gấp 3-7 lần.
Cụ thể, ngày đầu tiên (1-12), toàn thành phố có 1.344 ô tô đăng ký (trong đó ô tô con, xe tải là 1.048 xe); ngày thứ hai có 726 xe đăng ký (trong đó xe ô tô con, xe tải là 605 xe), trong khi những ngày trước đó số lượng đăng ký chỉ hơn 180 xe/ngày.
Theo nhiều hãng xe, vì xe nhập khẩu không được áp dụng chính sách giảm thuế trước bạ nên nhiều khách hàng đã tìm tới các mẫu xe lắp ráp, sản xuất trong nước. Chẳng hạn, mẫu xe Mazda CX-5 hai cầu hiện có giá 1,185 tỷ đồng/chiếc (giá chưa lăn bánh), được giảm 50% trước bạ, sẽ tiết kiệm gần 60 triệu đồng.
Không những thế, những dòng xe sang lắp ráp trong nước như Mercedes có giá niêm yết khoảng 5 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 10% tương đương 500 triệu đồng thì nay được giảm một nửa, khách hàng sẽ tiết kiệm được 250 triệu đồng.
Để kịp thời phục vụ lượng xe đăng ký tăng, Cục Thuế TPHCM đã gởi văn bản đến các Chi cục thuế quận huyện, TP Thủ Đức kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế trong bối cảnh dịch Covid-19 một cách thuận tiện nhất.
Hiện trên thị trường có khoảng 40 mẫu ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được hưởng chính sách ưu đãi giảm 50% phí trước bạ.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Chủ doanh nghiệp nợ thuế sẽ không được phép thành lập công ty mới
-
Nhật Bản nới lỏng cảnh báo đi lại với Việt Nam và 35 quốc gia và vùng lãnh thổ
-
Ủy ban Kinh tế đề nghị xem xét phát triển lại dự án điện hạt nhân
-
Giải pháp gỡ “điểm nghẽn” thu phí điện tử không dừng
-
S&P nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam lên mức BB+
-
Dệt may Việt Nam: Mạnh nhưng chưa vững
-
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Anh: Thúc đẩy cơ hội mở rộng thị trường
-
Cấp thiết lắp đặt thu phí không dừng: Vì sao vẫn ì ạch?
-
Có những việc địa phương làm được, sao bộ ngành vẫn “ôm”?
-
Kiểm tra các doanh nghiệp “ma” nhập siêu xe dạng quà biếu