Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 - “TPHCM – Xuân an vui, xuân thịnh vượng”

(ĐTTCO)-Tối 19-1, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban tổ chức Đường hoa Tết Quý Mão 2023 tổ chức lễ khai mạc Đường hoa tết năm 2023 với chủ đề "TPHCM - Xuân an vui, xuân thịnh vượng".

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TPHCM tham gia lễ khai mạc Đường hoa tết Quý Mão năm 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG.

Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM; đại diện các Tổng lãnh sự quán Lào, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Thái Lan, Malaysia… tại TPHCM

Đoàn đại biểu dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG.

Trước khi diễn ra lễ khai mạc Đường hoa Tết, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn đại biểu TPHCM thành kính dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực công viên phía trước UBND TPHCM.

Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TPHCM, các nguyên lãnh đạo Trung ương và TPHCM cùng các doanh nghiệp đồng hành với đường hoa 2023 cắt băng khai mạc Đường hoa tết Nguyễn Huệ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG.

Phát biểu tại lễ khai mạc Đường hoa, đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết: “Đây là một trong những sự kiện văn hóa tiêu biểu của TPHCM. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão mang ý nghĩa đặc biệt đánh dấu tuổi 20 của công trình văn hóa được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm TPHCM. Trải qua hai thập niên hình thành và phát triển, Đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành điểm vui chơi, giải trí quen thuộc của người dân TP và du khách, là công trình văn hóa đặc sắc, một biểu tượng mới của TP mỗi dịp tết đến, xuân về.

Để ghi dấu cột mốc 20 năm đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của người dân TP, bà con kiều bào cùng du khách, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão sẽ kéo dài thời gian phục vụ thêm 1 ngày so với các năm trước. Đường hoa sẽ chính thức mở phục vụ từ 19 giờ ngày 19-1 đến 21 giờ ngày 16-1-2023 (từ 28 tết đến mùng 5 tết). Có hai điểm nhấn thú vị tại đường hoa năm nay, đó là tại khu cổng chào tại đường hoa tề tựu linh vật của 20 năm Đường hoa Nguyễn Huệ, hình ảnh đại diện cho 20 mùa xuân gắn liền với quá trình đổi thay, phát triển TP; thêm nữa là ý tưởng chủ đạo được lấy từ nhịp sống đô thị Sài Gòn đa sắc thái văn hóa với mâm cơm tết truyền thống, cà phê bệt, đô thị thông minh, TP công nghệ…

Để tạo nên thương hiệu riêng cho sắc thái Tết cổ truyền của TP, lãnh đạo TPHCM ghi nhận vai trò của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist trong việc tổ chức thực hiện, trực tiếp thiết kế, quản lý thi công cũng như huy động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp đồng hành từ các đơn vị với đường hoa trong nhiều năm qua”.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Đường hoa tết Quý Mão 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tết Quý Mão 2023, Đường hoa Nguyễn Huệ được thực hiện với chủ đề "TPHCM - Xuân an vui, xuân thịnh vượng", thiết kế và thi công với đủ đầy muôn sắc hoa xuân, thể hiện một diện mạo độc đáo, ấn tượng, ghi dấu 20 năm công trình văn hóa độc đáo này đã trở thành biểu tượng rất riêng của TPHCM vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu đại diện các Tổng lãnh sự quán các nước tại TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đặc biệt, trải dọc trên 600m, 36 linh vật mèo tại đường hoa được tạo hình cách điệu, thể hiện đa dạng về kích thước, chất liệu, từ mút xốp, sắt, sơn mỹ thuật, phủ mùn cưa, giả đất nung đến ốp hoa tươi... được sơn nhiều lớp để giữ độ bền màu, bên ngoài sơn nhũ ca may tạo độ lấp lánh, rực rỡ, thể hiện nhiều sắc thái, biểu cảm khác nhau từ dễ thương, nghiêm túc, tinh nghịch, lười biếng, tò mò, thong thả…

Bí thư Thành ủy TPHCM tham quan Đường hoa Tết Quý Mão năm 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 được thiết kế với 2 chương: Xuân An Vui và Xuân Thịnh Vượng, được thực hiện với sự tích hợp những giá trị văn hóa vào ngôn ngữ thiết kế hiện đại, với nhiều thay đổi trong bố cục và nghệ thuật tạo hình.

Tại Đường hoa năm nay còn có các gian hàng ẩm thực được bố trí nằm dọc hai bên tuyến phố đi bộ - Đường hoa Nguyễn Huệ, các khu trưng bày triển lãm… phục vụ khách du xuân.

Người dân háo hức chờ thời khắc Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa vào tham quan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ nhiều năm qua, Đường hoa Nguyễn Huệ là nét văn hóa đặc trưng của TPHCM, thể hiện và ghi nhận những chặng đường phát triển, năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa của thành phố ngày càng nâng cao, đồng thời góp phần gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố, đồng bào, khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo không khí đón xuân tươi mới, bình an, hạnh phúc cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc.

Các tin khác