“Nợ đọng” 317 nhà siêu mỏng, siêu méo

Ngày 3-12, UBND TP Hà Nội cho biết, tính đến 15-11, các quận huyện đã tiếp tục xử lý được thêm 77 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo.

Như vậy, toàn TP vẫn còn tồn đọng 317 nhà mỏng, méo đang chờ được xử lý. Trong đó, nhiều nhất là quận Ba Đình có tới 81 trường hợp đã phân loại xử lý; quận Đống Đa còn 47 trường hợp phải thu hồi; quận Tây Hồ còn 31 trường hợp thu hồi và 11 trường hợp đề nghị giữ nguyên trạng là các nhà cũ cắt xén một phần sau GPMB; quận Hà Đông còn 37 trường hợp; huyện Hoài Đức còn 39 trường hợp...

UBND TP thừa nhận, tiến độ giải quyết nhà mỏng, méo còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu của TP đề ra. Một số quận huyện chưa tập trung chỉ đạo giải quyết, chậm chễ trong quá trình xử lý.

Việc xử lý tại một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả; còn có biểu hiện né tránh, ngại va chạm...

Các tin khác