Vì sao giới siêu giàu quốc tế càng chuộng second home biển trong mùa dịch?

(ĐTTCO) - Bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang được coi là cách giới nhà giàu tận hưởng cuộc sống, bảo toàn tài sản và sinh lợi theo thời gian.
Giới siêu giàu ưa chuộng bất động sản biển
Thực tế, mặc dù ảnh hưởng đại dịch, phân khúc bất động sản hạng sang vẫn duy trì sức hấp thụ. Các báo cáo quốc tế và trong nước đều cho thấy phân khúc cao cấp vẫn duy trì mức độ quan tâm lớn bất chấp đại dịch. 
Tại Dubai, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch, thị trường bất động sản hạng sang vẫn tăng trưởng mạnh. Doanh số của những biệt thự tại Dubai với giá trung bình trên hai triệu USD tăng mạnh trong những tháng vừa qua, theo Property Finder - trang thông tin bất động sản lớn nhất thị trường này. Nhà ở đảo Palm Jumeirah bán được trong tháng 5 cao gần gấp đôi toàn bộ doanh số của năm 2020. Không ít triệu phú, tỷ phú sẵn sàng bỏ tiền để mua second home ven biển ở Dubai, chỉ để tận hưởng sự tự do trong đại dịch.
Sở hữu bất động sản khu vực ven biển hay tại những hòn đảo biệt lập vốn là một trong những thước đo thể hiện vị thế của giới thượng lưu tại Mỹ hay châu Âu. Ảnh hưởng dịch bệnh khiến xu hướng sở hữu bất động sản biển của giới siêu giàu càng trở nên rõ nét.
Lý giải nguyên do, ông Will Robertson - Giám đốc Nest Property cho biết, khi tầng lớp thượng lưu để tâm nhiều hơn đến sức khỏe và môi trường sống, họ cũng ưu tiên tìm bất động sản giúp họ dễ dàng tiếp cận bờ biển hay cung đường đi bộ hơn.
Vì sao giới siêu giàu quốc tế càng chuộng second home biển trong mùa dịch? ảnh 1 Bất động sản ven biển là xu hướng lựa chọn của giới siêu giàu
Theo báo cáo của Savills World Research, giá BĐS ven biển hay ven sông tại các thành phố lớn trên thế giới thường cao hơn 10-50% so với khu vực khác. Cụ thể, so với mặt bằng chung, BĐS hướng thủy có mức giá cao hơn 50% tại London, Paris; 20% tại Thượng Hải và Sydney; 15% tại Hong Kong (Trung Quốc) và 10-13% tại Moscow. 
Tại Việt Nam, dù dịch bệnh gây ảnh hưởng đến thị trường du lịch nghỉ dưỡng, nhiều nhà đầu tư đã xem đây là cơ hội tốt để sở hữu second home với giá thành hợp lý. Nhiều người chọn mua hẳn second home riêng tư thay vì đến resort, số khác lại chọn đầu tư vào ngôi nhà nghỉ dưỡng để đón đầu tiềm năng tăng giá của phân khúc này.
Habana Island - second home độc bản tại Hồ Tràm lọt top danh mục sở hữu của người giàu
Định vị ở phân khúc hạng sang, biệt thự biển tại Habana Island thuộc NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa – Vũng Tàu) nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của giới nhà giàu vì toạ lạc ở địa thế “có một không hai” và có số lượng rất ít. Bán đảo này nằm ở vị trí sông Ray đổ ra biển Đông, và chỉ cách cung đường biển chính của Hồ Tràm 2km. Nhờ vậy, second home tại đây vừa cực kỳ riêng tư, tách biệt, vừa có tính kết nối hoàn hảo. 
Vì sao giới siêu giàu quốc tế càng chuộng second home biển trong mùa dịch? ảnh 2 Habana Island có địa thế cực kỳ hiếm tựa như một "ốc đảo" riêng tư và tách biệt
Second home ở Habana Island được ví như ngôi nhà có hai “mặt tiền” biển và sông với tầm nhìn thoáng đãng, bao trọn thiên nhiên. Với bất kỳ vị trí nào trên bán đảo, chỉ cần khoảng 5 phút đi bộ, chủ nhân có thể ra gặp biển trời Hồ Tràm trong xanh, hay thong dong dạo chơi dọc quảng trường sông lộng gió. 
Vì sao giới siêu giàu quốc tế càng chuộng second home biển trong mùa dịch? ảnh 3 Phối cảnh biệt thự song lập công viên đang được giới thiệu tại Habana Island
Vợ chồng chị Cẩm Nhung (Quận 7) vốn yêu thích vẻ đẹp của Hồ Tràm vì sự nguyên sơ, nay càng thêm thuyết phục bởi địa thế hiếm có của Habana Island: “Nhà tôi từ lâu đã mơ ước có một biệt thự nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm, để cả gia đình cứ cuối tuần có thể về nghỉ ngơi ở đây. Cả nhà quyết định chọn Habana Island vì cực kỳ mê vị trí bán đảo bên có sông, bên có biển, lại gần rừng và suối khoáng nóng nữa, vô cùng tuyệt vời cho gia đình tôi có những kỳ nghỉ dài ngày tại đây”.
Đặc biệt, mỗi biệt thự tại Habana Island đều có kiến trúc độc bản và nội thất "may đo" dành riêng cho gia chủ, giúp họ tôn vinh dấu ấn cá nhân và gu thẩm mỹ riêng. Chủ sở hữu của Habana Island còn được hưởng nhiều tiện ích nghỉ dưỡng xa hoa như hồ bơi thư giãn tại gia, bến du thuyền đặc quyền dành cho cư dân, dịch vụ cao cấp 5 sao tại khách sạn Grand Mecure, quảng trường sông và biển, công viên trung tâm rộng lớn…
Vì sao giới siêu giàu quốc tế càng chuộng second home biển trong mùa dịch? ảnh 4 Tiện ích bến du thuyền đặc quyền dành cho cư dân Habana Island
Gia đình anh Minh Đạo - nhà đầu tư kỳ cựu và là chủ một doanh nghiệp tư nhân (TP Thủ Đức) vừa sở hữu một căn villa tại đây cho biết: “Từ lúc dịch diễn biến phức tạp, tôi và bà xã đã có suy nghĩ về một ngôi nhà gần gũi thiên nhiên để làm việc từ xa, hoặc cuối tuần có thể cùng gia đình về nghỉ dưỡng. Nhà tôi vốn rất thích không khí trong lành tại Hồ Tràm, và đặc biệt bị ấn tượng ngay bởi vị trí rất đẹp của Habana Island. Tôi và gia đình đều mong sớm đến ngày không xa tận hưởng cuộc sống nơi này”.
Vì sao giới siêu giàu quốc tế càng chuộng second home biển trong mùa dịch? ảnh 5 Ngoài quảng trường biển – sông, Habana Island còn dành 20.000 m2 cho mảng xanh công viên
Bên cạnh đó, chủ nhân Habana Island còn được thừa hưởng chuỗi tiện ích cao cấp thuộc Tổ hợp Du lịch Nghỉ dưỡng Giải trí NovaWorld Ho Tram như công viên giải trí Tropicana Park, trung tâm ẩm thực mua sắm Wonderland, suối khoáng nóng Bình Châu, Safari thú hoang dã,…
Với số lượng có hạn cùng những lợi thế vị trí, tính kết nối và hệ sinh thái tiện ích đa dạng, không lạ khi Habana Island đang là “điểm nóng” được giới thành đạt đặc biệt chú ý. 
Phân kỳ Habana Island đang giới thiệu chương trình ưu đãi tặng gói nội thất hoàn thiện trị giá 7 tỷ, bao gồm bao gồm sân vườn – hồ bơi thư giãn, cùng cam kết cho thuê 800 triệu đồng/năm, ưu đãi 5% cho lịch Ngân Hàng, miễn phí 60 tháng phí quản lý.

Độc giả quan tâm có thể gọi hotline: 0909 8888 86 - 0908 0320 28

Các tin khác