Tồn 1,2 triệu thùng dầu vì Covid-19, lọc hóa dầu Bình Sơn lo nhà máy Dung Quất đóng cửa

(ĐTTCO) - Tỉnh Quảng Ngãi cho biết tại nhà máy của Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đang tồn trên 200.000m3 sản phẩm xăng dầu các loại - tương đương 1,2 triệu thùng, cùng gần 400.000m3 dầu thô.
Hiện nhà máy lọc dầu Dung Quất tồn khoảng 200.000m3 sản phẩm xăng dầu.
Hiện nhà máy lọc dầu Dung Quất tồn khoảng 200.000m3 sản phẩm xăng dầu.

Theo công văn tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Thủ tướng, từ khi dịch Covid-19 tái bùng phát mạnh ở các các tỉnh miền Trung (khoảng tháng 5-6/2021), việc tiêu thụ xăng dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc BSR đã giảm mạnh do nhu cầu tiêu thụ tại thị trường nội địa bị giảm.

Trong đó, việc nhiều tỉnh, thành phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để chống dịch từ đầu tháng 7 và kéo dài đến hiện tại, đã làm cho nhu cầu tiêu thụ xăng dầu giảm rất mạnh. Dự kiến sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuối năm nay.

Nhu cầu giảm khiến hàng tồn kho tăng với khối lượng rất lớn tại nhà máy Dung Quất, khi các thương nhân đầu mối đã giảm/dừng nhận hàng. Riêng trong tháng 7 vừa qua, nhà máy lọc dầu Dung Quất tồn khoảng 230.000m3.

Đặc biệt, hàng tồn kho tăng rất nhanh trong giai đoạn cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tại nhà máy của BSR đang tồn trên 200.000m3 (1,2 triệu thùng) sản phẩm xăng dầu các loại và gần 400.000m3 dầu thô (2,4 triệu thùng).

Từ ngày 3-8, BSR đã giảm công suất nhà máy xuống còn 90%, đồng thời gửi kho 25.000m3 xăng và có kế hoạch gửi thêm khoảng 100.000-120.000m3 ngay trong tháng 8, để đảm bảo duy trì vận hành nhà máy.

Tuy nhiên, BSR vẫn đang đối diện với rủi ro không còn chỗ chứa, do hệ thống kho trên thị trường hầu như đã đầy. Tỉnh Quảng Ngãi cho rằg điều này sẽ dẫn đến nguy cơ phải dừng nhà máy Dung Quất, bởi theo cập nhật kế hoạch nhận hàng, dự kiến lượng hàng nhận trong tháng 8 chỉ khoảng 50- 60% sản lượng của hợp đồng kỳ hạn, nhiều thương nhân đầu mối không có kế hoạch nhận hàng từ BSR.

Theo kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi gửi Thủ tướng, dù nhu cầu tiêu thụ tại thị trường nội địa sụt giảm mạnh do dịch Covid-19, nhưng lượng nhập khẩu vẫn ở mức cao. Tỉnh này đề nghị Thủ tướng xem xét cho chủ trương ưu tiên sử dụng nguồn xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước, để đảm bảo cân đối cung cầu thị trường nội địa.

Ngoài ra, Quảng Ngãi cũng đề nghị Chính phủ giảm thiểu nguồn nhập khẩu xăng dầu, nhằm hỗ trợ ổn định sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các nhà máy lọc dầu trong nước.

Báo cáo tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết doanh thu tăng đến 56% so với cùng kỳ, đạt 48.909 tỷ đồng. Doanh nghiệp có lợi nhuận 6 tháng 3.527 tỷ đồng, vượt 305% mục tiêu lợi nhuận năm, trong khi 6 tháng đầu năm 2020 lỗ 4.257 tỷ đồng vì giá dầu xuống thấp kỷ lục.

Đến cuối quý II, giá trị hàng tồn kho của BSR khoảng 11.207 tỷ đồng, chiếm 17,5% tài sản, tăng khoảng 34% so với đầu năm.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã vận hành 105% công suất trong nửa đầu năm 2021, khối lượng tiêu thụ đạt 3,45 triệu tấn.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành thương mại từ đầu năm 2011, cũng là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam với công suất 6,5 triệu tấn dầu thô/năm với.

Các tin khác