Ông Đặng Lê Nguyên Vũ trả hơn 1.318 tỷ cho vợ cũ, sở hữu toàn bộ Trung Nguyên

(ĐTTCO) - Nhà sáng lập cà phê Trung Nguyên cho biết đã thi hành án xong toàn bộ nghĩa vụ thanh toán cho vợ cũ, là bà Lê Hoàng Diệp Thảo, với số tiền hơn 1.318 tỷ đồng.
Vụ ly hôn nghìn tỷ của Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo ồn ào suốt 6 năm.
Vụ ly hôn nghìn tỷ của Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo ồn ào suốt 6 năm.
Ngày 24-5, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên cho biết ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên, chính thức sở hữu toàn bộ cổ phần tại các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên, sau khi hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thanh toán hơn 1.318 tỷ đồng chi phí chênh lệch giá trị tài sản được chia khi ly hôn, theo bản án Giám đốc thẩm. 
So với bản án Phúc thẩm ngày 5-12-2019, ông Vũ phải trả thêm cho bà Thảo 127 tỷ đồng.
Tập đoàn này cũng thông báo không còn tư cách cổ đông tại Trung Nguyên và các công ty con trực thuộc. 
Trước đó, ngày 13-5, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã có quyết định về sửa đổi, bổ sung việc thi hành án. Theo giấy xác nhận kết quả thi hành án, nhà sáng lập cà phê Trung Nguyên đã thi hành xong toàn bộ nghĩa vụ thanh toán vào ngày 21-5.

Bản án giám đốc thẩm vừa được TAND Tối cao ban hành đầu tháng 5-2021 là phán quyết cuối cùng, kết thúc vụ ly hôn "nghìn tỷ" giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ với bà Lê Hoàng Diệp Thảo kéo dài 6 năm.

Theo bản án, tổng tài sản ông Vũ và bà Thảo yêu cầu chia có giá trị hơn 7.900 tỷ đồng (sau khi quy đổi từ cổ phần sang tiền). Hội đồng thẩm phán tuyên bà Thảo được chia tổng tài sản trị giá hơn 3.245 tỷ đồng, ông Vũ được hơn 4.687 tỷ.

Về bất động sản, bà Thảo được giao 7 nhà đất - tổng trị giá gần 376 tỷ đồng; ông Vũ 6 nhà đất có giá hơn 350 tỷ.

Bản án giám đốc thẩm giữ nguyên các quyết định trước đó của cấp phúc thẩm, giao ông Vũ sở hữu toàn bộ cổ phần tại các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên trị giá 5.655 tỷ đồng.

Bà Thảo được sở hữu toàn bộ tiền đứng tên bà gửi tại các ngân hàng, là hơn 1.551 tỷ đồng để cấn trừ vào cổ phần. Do đó, ông Vũ phải thanh toán cho bà Thảo số tiền chênh lệch về giá trị tài sản thực nhận so với giá trị tài sản được chia, là hơn 1.318 tỷ đồng.

Các tin khác