VN Index thủng mốc 1.300 điểm trong ngày đầu người dân TPHCM 'ai ở đâu ở yên đó'

(ĐTTCO) - Thông tin tiêu cực về tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục nhấn chìm CK trong sắc đỏ phiên hôm nay 23-8.
VN Index mất mốc 1.300 điểm sau 3 tháng thiết lập.
VN Index mất mốc 1.300 điểm sau 3 tháng thiết lập.

Thị trường khởi đầu phiên với nhiều tín hiệu lạc quan, lệnh bán giá thấp không còn nhiều, trong khi bên mua đã mạnh dạn đẩy lệnh với mức giá xanh.

Tuy nhiên, nỗi lo về tình hình dịch bệnh khiến cho lực cầu nhanh chóng hạ nhiệt khi nhận thấy bên nắm giữ có dấu hiệu đẩy mạnh lệnh bán. VN Index đảo chiều và chìm trong sắc đỏ ở phần lớn phiên giao dịch hôm nay.

Lệnh bán giá thấp tiếp tục đẩy dồn lên bảng điện trong phiên ATC, khiến VN Index xuyên thủng mốc 1.300 điểm được thiết lập trong phiên giao dịch ngày 25-5.

Chốt phiên, chỉ số này giảm đến 30,57 điểm (tương đương 2,3%) xuống còn 1.298,86 điểm. Toàn sàn HoSE có 282 mã giảm (14 mã giảm sàn), 101 mã tăng (19 mã tăng trần) và 32 mã đứng giá.

Ấn tượng nhất trong phiên hôm nay là nhóm CP của các CTCK, với phần lớn mã chốt phiên trong sắc xanh nhờ lực cầu tăng đột biến. Ngược lại, nhóm CP ngân hàng tiếp tục giảm mạnh trước áp lực từ bên bán.

So với phiên kkỷ lục cuối tuần trước, thanh khoản trong phiên hôm nay giảm mạnh, với 795 triệu CP khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt 25.818 tỷ đồng.

Nếu tính luôn giá trị giao dịch của HNX và UPCoM, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 31.567 tỷ đồng.

Các tin khác