TTCK Hoa Kỳ 29-4: 3 chỉ số chính tăng điểm

TTCK Hoa Kỳ khép lại tháng 4 khởi sắc nhất trong 2 năm. (Ảnh: Internet)
TTCK Hoa Kỳ khép lại tháng 4 khởi sắc nhất trong 2 năm. (Ảnh: Internet)
TTCK Hoa Kỳ khép lại tháng 4 khởi sắc
nhất trong 2 năm. (Ảnh: Internet)

Bất chấp các thông tin kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp trái chiều, chứng khoán Hoa Kỳ vẫn tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 29-4 (giờ Việt Nam) và sắp khép lại tháng 4 khởi sắc nhất trong 2 năm. Đáng chú ý, chỉ số Dow Jones vận tải và chỉ số Russell 2000 của các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ tăng lên mức cao kỷ lục.

Số liệu được Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố ngày 28-4 cho thấy nền kinh tế tăng trưởng 1,8% trong quý I, tốc độ tăng trưởng yếu nhất kể từ mùa xuân năm ngoái. Giá dầu cao đã khiến người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu và làm chậm tiến độ thi công các dự án xây dựng.

Hơn nữa, số người lần đầu xin nhận trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua bất ngờ tăng thêm 25.000 lên 42.,000, mức cao nhất trong vòng 3 tháng và trái với dự báo giảm xuống 395,000 của các nhà kinh tế. Số người nhận trợ cấp thất nghiệp trong vòng 4 tuần qua tăng thêm 9.250 lên 408.500, mức cao nhất kể từ giữa tháng 2.

Trong khi đó, Hiệp hội các nhà bất động sản Hoa Kỳ (NAHB) thông báo doanh số nhà chờ bán tăng 5,1% trong tháng 3, cao hơn nhiều so với dự báo 1,7% của các nhà kinh tế. Tương tự thông tin kinh tế, báo cáo lợi nhuận trong ngày cũng phát đi tín hiệu trái chiều.

Cổ phiếu Procter & Gamble (P&G) tiến gần 1% sau khi tập đoàn này công bố lợi nhuận tăng cao nhưng lại cắt giảm dự báo cả năm do chi phí nguyên vật liệu thô gia tăng. Cổ phiếu Sprint Nextel tăng vọt gần 7% khi số thuê bao vô tuyến của công ty này tăng gấp đôi so với dự báo của các nhà phân tích.

Tuy nhiên, cổ phiếu Exxon Mobil giảm 0,5% sau khi đại gia dầu mỏ này công bố lợi nhuận tốt nhất kể từ năm 2008. Cụ thể, lợi nhuận quý I của Exxon Mobil đạt 10,65 tỷ USD, tăng gần gấp đôi với với mức 6,3 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, ba chỉ số chính vẫn tăng điểm nhờ kỳ vọng rằng nền kinh tế sẽ tăng trưởng nhanh hơn khi giá xăng dầu bình ổn. Chỉ số Dow Jones vận tải kết thúc ở mức cao kỷ lục 5.510,66 điểm, vượt mức cao kỷ lục 5.492,95 điểm xác lập vào ngày 5-6-2008. Chỉ số Russell 2000 của các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ cũng tăng 0,4% lên mức cao mọi thời đại 861,55 điểm.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 72,35 điểm (0,57%) lên 12.763,31 điểm, S&P 500 cộng 4,82 điểm (0,36%) lên 1.360,48 điểm, chỉ số Nasdaq Composite nhích 2,65 điểm (0,09%) lên 2.872,53 điểm. Khối lượng giao dịch thưa thớt với khoảng 7,49 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên ba sàn New York, American và Nasdaq; thấp hơn mức trung bình hàng ngày năm nay là 7,73 tỷ cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán châu Âu tiếp tục đóng cửa ở mức cao 8 tuần với chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,74 điểm (0,03%) lên 6.069,9 điểm, chỉ số DAX của Đức tăng 70,27 điểm (0,95%) lên 7.475,22 điểm, chỉ số CAC 40 của Pháp tiến 37,18 điểm (0,91%) lên 4.104,9 điểm.

Các tin khác