TTCK 26-4: “Gấu” đã quay trở lại

2 chỉ số VN Index và HNX Index đóng cửa phiên giao dịch trong sắc đỏ. Tuy nhiên, biên độ giảm tại sàn HOSE có phần thu hẹp nhờ lực cầu gia tăng cuối phiên giúp thanh khoản cải thiện đáng kể so với phiên trước. Còn sàn Hà Nội thanh khoản lại sụt giảm đáng kể do lo ngại HNX Index có thể lùi về mức thấp nhất trong lịch sử chỉ số này. Thị trường con Gấu đã làm cho nhà đầu tư khiếp sợ trong một thời gian dài đang quay trở lại.

2 chỉ số VN Index và HNX Index đóng cửa phiên giao dịch trong sắc đỏ. Tuy nhiên, biên độ giảm tại sàn HOSE có phần thu hẹp nhờ lực cầu gia tăng cuối phiên giúp thanh khoản cải thiện đáng kể so với phiên trước. Còn sàn Hà Nội thanh khoản lại sụt giảm đáng kể do lo ngại HNX Index có thể lùi về mức thấp nhất trong lịch sử chỉ số này. Thị trường con Gấu đã làm cho nhà đầu tư khiếp sợ trong một thời gian dài đang quay trở lại.

Nhìn chung, với diễn biến kinh tế vĩ mô chưa có nhiều cải thiện trong khi rủi ro về tăng giá các loại hàng hóa vẫn còn hiện diện, thị trường khó có bật mạnh. Do vậy, việc thị trường đảo chiều giảm trong phiên sáng nay cũng là điều dễ hiểu. 

Phiên trong ngày, các nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa giảm giá mạnh nhất. Cụ thể, nhóm vốn hóa trung bình mất 1,97%, nhóm vốn hóa nhỏ và rất nhỏ giảm lần lượt  1,58% và 1,27%. Trong khi nhóm blue chip  ở phiên trước có mức tăng vừa phải thì ở phiên này cũng không giảm mạnh, chỉ ở mức 0.28%.

Thống kê trên sàn HOSE, chỉ số VN Index đóng cửa với mức giảm 3,76 điểm, tương đương -0,81%, lùi về 461,86 điểm. Toàn sàn có 178 mã giảm giá, 57 mã tăng và 37 mã đứng giá. Trong số này có 42 mã giảm sàn và 15 mã tăng kịch trần. Về mặt thanh khoản, lực bán mạnh từ giữa phiên và lực mua chỉ mạnh vào những phút cuối làm khối lượng giao dịch tăng gần 7% so với phiên trước đạt hơn 28,3 triệu đơn vị, nhưng giá trị lại tăng trên 20% đạt 685,33 tỷ đồng. 

Nhà đầu tư nước ngoải tận dụng phiên giảm điểm của thị trường để mua 3,5 triệu cổ phiếu, tăng mạnh so với phiên trước. 

Trong khi đó tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index giảm nhiều hơn cả số điểm ghi được phiên hôm trước, mất đi 1,53 điểm, tương đương -1,79% xuống còn 83,74 điểm. Thanh khoản lùi về mức thấp. Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt hơn 29,6 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch 396,97 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với phiên trước.

Cổ phiếu hầu hết lại quay đầu giảm, nhiều mã nhanh chóng về giá sàn với dư mua lớn. Tại thời điểm đóng cửa có 215 mã giảm, chỉ còn 65 mã tăng và 41 mã đứng giá.

Các tin khác