HoSE bất ngờ ‘thông chốt’ hơn 28.000 tỷ đồng, VN Index hướng tới mốc 1.400 điểm

(ĐTTCO) - HoSE đã vận hành “trơn tru” 28.000 tỷ đồng trước khi nghẽn, đã giúp cho thanh khoản tiếp tục đẩy lên mức khủng. VN Index cũng “thừa thắng xông lên” tăng hơn 23 điểm.

HoSE bất ngờ ‘thông chốt’ hơn 28.000 tỷ đồng, VN Index hướng tới mốc 1.400 điểm

Trước phiên hôm nay (3-6), hàng loạt CTCK tiếp tục khuyến cáo NĐT nên hạn chế sửa/hủy lệnh trong phiên, để tránh gây quá tải cho hệ thống của HoSE.

Đây là lý do khiến cho lệnh gởi đến HoSE giảm mạnh, giúp hệ thống chạy khá mượt cho đến 14 giờ chiều, khi thanh khoản lần đầu vượt mốc 28.000 tỷ đồng.

Việc dòng tiền chảy vào thông suốt khiến cho NĐT không còn thận trọng và mạnh tay "xuống tiền" mua vào với mức giá cao. Bên bán cũng hạn chế bán ra, khi nhận ra dòng tiền vẫn còn rất mạnh và chưa có dấu hiệu dùng lại.

Sắc xanh phủ khắp bảng điện với 339 mã tăng (50 mã tăng trần) so với 75 mã giảm (3 mã giảm sàn) và 47 mã đứng giá tham chiếu. Nhóm VN30 áp đảo trong sắc xanh với 28/30 mã tăng, 2 mã giảm là FPT và MSN.

VN Index đã có được phiên tăng điểm ấn tượng nhất kể từ đầu năm 2021 đến nay. Chốt phiên, chỉ số này tăng 23,5 điểm (tương đương 1,7%) lên 1.364,78 điểm.

Thanh khoản của HoSE tiếp tục thiết lập kỷ lục mới với gần 900 triệu CP khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt 29.308 tỷ đồng.

Nếu tính luôn giá trị giao dịch của 2 sàn còn lại, thì tổng giá trị giao dịch toàn thị trường trong ngày hôm nay tiếp tục thiết lập kỷ lục mới, hơn 36.540 tỷ đồng. VN Index cũng “thừa thắng xông lên” tăng hơn 23 điểm.

Các tin khác