Chứng khoán giảm gần 30 điểm sau tin TPHCM yêu cầu người dân 'ai ở đâu ở yên đó' để chống dịch

(ĐTTCO) - Ngay sau khi Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM  thông báo siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch kể từ ngày 23-8, với yêu cầu người dân "ai ở đâu ở yên đó", NĐT đã ồ ạt bán ra, khiến cho VN Index lao dốc mạnh trong phiên sáng nay (20-8).
Chứng khoán giảm gần 30 điểm sau tin TPHCM yêu cầu người dân 'ai ở đâu ở yên đó' để chống dịch

Lệnh bán giá thấp xuất hiện trên khắp bảng điện trong sự hoảng loạn của NĐT. Thậm chí, nhiều mã đang trong tình trạng dư mua giá trần cũng bất ngờ đảo chiều xuống mức giá đỏ.

Đáng chú ý là gần như toàn bộ mã CP trong nhóm VN30 đều chìm trong sắc đỏ trước áp lực bán ra quá lớn từ bên nắm giữ. VN Index có thời điềm giảm gần 40 điểm và lùi dần về mốc 1.300 điểm.

Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy nhanh chóng được đẩy vào khiến cho đà giảm của VN Index được “hãm” lại trong những phút cuối của phiên sáng.

VN Index tạm chốt phiên sáng nay với số điểm giảm là 29,14 điểm (tương đương 2,12%) xuống còn 1.345,71 điểm.

Toàn sàn HoSE có 281 mã giảm, 85 mã tăng và 37 mã đứng giá.

Dù bảng điện chìm trong sắc đỏ nhưng thanh khoản của thị trường được cải thiện đáng kể, với giá trị giao dịch trong phiên sáng nay đạt gần 20.000 tỷ đồng, tương đương 628,8 triệu CP khớp lệnh.

Các tin khác