Chủ động ngăn chặn tiêu thụ tiền giả dịp cuối năm

(ĐTTCO) - Vừa qua, từ trình báo của người dân phát hiện tiền giả khi bán điện thoại ở TP Đà Nẵng, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Đà Nẵng) khẩn trương truy xét và xác định 2 đối tượng có hành vi lưu hành tiền giả ở tỉnh Quảng Nam và 2 đối tượng sản xuất tiền giả tại TPHCM.
Chủ động ngăn chặn tiêu thụ tiền giả dịp cuối năm

Khám xét nhà ở, công an thu giữ toàn bộ phương tiện sản xuất tiền giả, tài liệu, giấy tờ giả gồm máy in màu, máy cắt, máy dập, máy tính sử dụng để tạo phôi tiền, giấy in tiền, giấy nylon và hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả…

Lãnh đạo Phòng An ninh điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, các đối tượng đã lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt người dân như tiêu thụ tiền giả lúc trời tối; mua các mặt hàng giá trị thấp như thuốc lá, thẻ cào điện thoại, vé số, đổ xăng; nhất là mua hàng ở các khu dân cư đông đúc, chợ tự phát…

Để cảnh báo người dân, ông Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng, cho biết, đơn vị sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên loa, đài phát thanh tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ thuộc phạm vi quản lý về thủ đoạn của các đối tượng tiêu thụ, lưu hành tiền giả để người dân, du khách không trở thành nạn nhân; khuyến cáo tiểu thương có thói quen kiểm tra tiền cẩn thận khi nhận tiền từ khách hàng để chủ động phát hiện tiền giả hoặc tiền nghi giả.

“Khi phát hiện đối tượng nghi vấn, người dân cần quay phim, chụp ảnh người và phương tiện khả nghi, báo ngay cho công an để điều tra, xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, sở nhân rộng mô hình chợ không dùng tiền mặt đang áp dụng tại chợ Cồn, chợ Hàn (quận Hải Châu) nhằm chống hành vi tiêu thụ tiền giả”, ông Trừ nhấn mạnh.

Tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), hoạt động thông thương hàng hóa diễn ra sầm uất, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Để kiểm soát hiệu quả tiêu thụ tiền giả, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng như máy soi hành lý và các công cụ hỗ trợ kiểm soát chặt chẽ đối với các mặt hàng xuất nhập khẩu trọng điểm, trong đó có tiền tệ. Chủ động xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, nắm bắt cơ sở từ xa, cả ngoại biên và nội biên để đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đường dây vận chuyển, mua bán tiền giả. Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích, phổ biến để nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân qua lại khu vực cửa khẩu, người dân khu vực biên giới, đặc biệt là không tham gia tiếp tay cho hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng tiền giả.

Các tin khác