Apple có thể sản xuất một số mẫu MacBook tại Việt Nam vào 2023

(ĐTTCO)-Nikkei Asia cho biết Apple đã đàm phán vào tháng 8/2022 để chuyển một số hoạt động sản xuất đồng hồ thông minh Apple Watches, máy tính cầm tay MacBooks và loa thông minh HomePods sang Việt Nam.
MacBook Air 2022 mới của Apple. (Ảnh: AFP/TTXVN)
MacBook Air 2022 mới của Apple. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin Nikkei Asia ngày 20/12 đưa tin Apple sẽ bắt đầu sản xuất một số mẫu máy tính MacBook tại Việt Nam vào năm 2023.

Theo các nguồn thạo tin, Apple đã đàm phán vào tháng 8/2022 để chuyển một số hoạt động sản xuất đồng hồ thông minh Apple Watches, máy tính cầm tay MacBooks và loa thông minh HomePods sang Việt Nam.

Giờ đây, đối tác lắp ráp của công ty là Foxconn có thể bắt đầu sản xuất MacBook tại Việt Nam ngay sau tháng 5/2023.

Apple đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Bài báo cho hay Apple có thể sản xuất 20-24 triệu chiếc MacBook mỗi năm.

Theo Nikkei Asia, công ty đã lên kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất MacBook sang Việt Nam trong hai năm qua.

Các đối tác sản xuất của công ty đã sản xuất một số mẫu iPhone ở Ấn Độ và cũng đang đàm phán để sản xuất tai nghe AirPods ở đó.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook của Apple đã cam kết mua chip do Mỹ sản xuất từ một nhà máy của TSMC mới được xây dựng ở bang Arizona.

TSMC đang xây dựng hai nhà máy ở bang này, với nhà máy đầu tiên sẽ mở cửa vào năm 2024 và một nhà máy khác sẽ mở cửa vào năm 2026.

2022 là một năm đầy thách thức đối với Apple trong việc điều hướng chuỗi cung ứng.

Tháng trước, các nhân viên nhà máy Trịnh Châu ở Trung Quốc - nơi sản xuất iPhone lớn nhất thế giới do Foxconn điều hành - đã đụng độ với nhân viên an ninh tại đây.

Nhà máy cũng bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát COVID-19 vào tháng 10 khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn mạnh.

Các nhà phân tích cho biết tình hình bất ổn trước đó ở Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến quý kết thúc vào tháng 12 của Apple năm nay, vốn thường là quý ghi nhận kết quả kinh doanh lớn nhất của công ty nhờ lực đẩy từ mùa mua sắm cuối năm.

Các tin khác