Trà Vinh tổ chức hội nghị quốc tế khoa học điều dưỡng

(ĐTTCO) - Ngày 31-3, Trường đại học Trà Vinh cho biết, vừa phối hợp với Trường đại học California  San Bernardino (Hoa Kỳ) tổ chức “Hội nghị quốc tế Khoa học về Điều dưỡng lần thứ 1”, với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý từ các trường đại học, cao đẳng trong cả nước; đặc biệt có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Trường đại học California San Bernardino (Hoa Kỳ).

(ĐTTCO) - Ngày 31-3, Trường đại học Trà Vinh cho biết, vừa phối hợp với Trường đại học California  San Bernardino (Hoa Kỳ) tổ chức “Hội nghị quốc tế Khoa học về Điều dưỡng lần thứ 1”, với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý từ các trường đại học, cao đẳng trong cả nước; đặc biệt có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Trường đại học California San Bernardino (Hoa Kỳ).

 

Hội nghị có chủ đề "Những yếu tố liên quan đến chất lượng chăm sóc người bệnh", các nhà khoa học đã nêu những nội dung quan trọng về chất lượng chăm sóc người bệnh, các dịch vụ, những nghiên cứu khảo sát về sự hài lòng của bệnh nhân đối với công tác điều dưỡng, về chiến lược phát triển điều dưỡng, hộ sinh trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Bà Nguyễn Bích Lưu, Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam chia sẻ: “Điều dưỡng viên và hộ sinh viên là lực lượng trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho người dân ở cộng đồng và các cơ sở y tế, với chi phí hợp lý và hiệu quả; đóng góp tích cực vào việc phòng và kiểm soát bệnh tật thông qua truyền thông, giáo dục nâng cao sức khỏe, khuyến khích lối sống lành mạnh cho người dân trong cộng đồng…”.

Hội nghị còn được lắng nghe các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ chia sẻ về những nghiên cứu xác định điểm số hài lòng của người bệnh; công nghệ thông tin trong y học rút ngắn thời gian giữa thu nhận kiến thức mới và ứng dụng vào thực hành lâm sàng; những lợi ích từ điều dưỡng; vai trò điều dưỡng trong thời kỳ mới…

Các tin khác