Cháy cửa hàng đồ chơi gần chợ Kim Biên

(ĐTTCO) -  Ngọn lửa bùng phát từ tầng 4 nhanh chóng lan lên tầng 5 của một công ty sản xuất, buôn bán đồ chơi trẻ em nằm gần bên cạnh chợ Kim Biên. Cảnh sát PCCC 3 quận cùng nhau dập lửa.

(ĐTTCO) -  Ngọn lửa bùng phát từ tầng 4 nhanh chóng lan lên tầng 5 của một công ty sản xuất, buôn bán đồ chơi trẻ em nằm gần bên cạnh chợ Kim Biên. Cảnh sát PCCC 3 quận cùng nhau dập lửa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 23-3, nhiều người sinh sống, buôn bán ở chợ Kim Biên hốt hoảng khi phát hiện khói và lửa bốc lên từ tầng 4 của ngôi nhà 5 tầng nằm trên đường Kim Biên (quận 5, TP HCM).

Người trong nhà và khoảng 20 nhân công đang làm việc ở khu vực tầng 1, tầng 2 nghe tiếng tri hô liền tháo chạy ra ngoài. Mọi người cố gắng dập lửa nhưng không thể tiếp cận đám cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra, từ tầng 4 lên tầng 5. Cả hai tầng này đều là kho chứa đồ nên bùng cháy dữ dội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC dùng thang để tiếp cận đám cháy.
Lực lượng Cảnh sát PCCC dùng thang để tiếp cận đám cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận 5 nhanh chóng đến để dập lửa. Ngay sau đó, PCCC quận 6 và quận 8 cũng có mặt tại hiện trường. Các đường xung quanh khu vực cháy đều bị phong tỏa để hơn 14 xe chuyên dụng và gần 100 chiến sĩ PCCC làm nhiệm vụ.

Lực lượng chữa cháy phải bắc thang, leo lên 1 tòa nhà gần đó để xịt nước dập lửa. Xe thang chuyên dụng cũng được huy động để chữa cháy. Khoảng 1 giờ sau, ngọn lửa được dập tắt nhưng khói vẫn bốc lên mù mịt. 

Rất nhiều xe chữa cháy được động đến hiện trường do sợ cháy lan vào khu vưc chợ Kim Biên.
Rất nhiều xe chữa cháy được động đến hiện trường do sợ cháy lan vào khu vưc chợ Kim Biên.

Do phát hiện sớm nên vụ cháy không có thương vong về người. Tuy nhiên, tầng 4 và 5 của ngôi nhà bị cháy rụi, thiệt hại nhiều hàng hóa và tài sản.

Theo một người dân chứng kiến vụ việc: "Trưa nay, tôi đang ngồi gần đó thì phát hiện khói đen bốc lên mù mịt, rồi lửa bốc lên ngùn ngụt. May mà khu vực này bán đồ gia dụng, cũng cách xa khu hóa chất chứ không thì thật là thảm họa".

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngôi nhà bị cháy là một công ty chuyên bán, sản xuất đồ chơi trẻ em. Tầng 1, tầng 2, 3 là công xưởng và khu vực bày bán, để ở; tầng 4 và 5 là kho chứa đồ. Nguyên nhân cháy ban đầu có thể do chập điện trong kho chứa đồ.

Các tin khác