Đơn hàng chờ giao Airbus vượt mốc 1.000 tỷ USD

(ĐTTCO) - Theo Airbus, số lượng máy bay mà hãng này giao trong năm 2016 tiếp tục tăng ở năm thứ 14 lên tiếp với 6.874 chiếc, trị giá 1.018 tỷ USD.

(ĐTTCO) - Theo Airbus, số lượng máy bay mà hãng này giao trong năm 2016 tiếp tục tăng ở năm thứ 14 lên tiếp với 6.874 chiếc, trị giá 1.018 tỷ USD.

 

Theo đó, Airbus đã giao một con số kỷ lục là 688 máy bay cho 82 khách hàng. Con số này cao hơn 8% so với 635 máy bay mà hãng bàn giao năm 2015. Các máy bay này gồm: 545 máy bay 1 lối đi gia đình A320 với 68 chiếc A320neo, 66 chiếc A330, 49 chiếc A350XWB và 28 chiếc A380. Hơn 40% các máy bay một lối đi đã bàn giao là máy bay A321.

Được biết, Airbus đã nhận được đơn hàng đặt mua 731 máy bay từ 51 khách hàng (có 8 khách hàng mới) gồm 607 máy bay 1 lối đi và 124 máy bay thân rộng. Tính đến cuối năm 2016, tổng đơn hàng chờ giao của Airbus là 6.874 chiếc, trị giá 1.018 tỷ USD.

Những cột mốc đáng chú ý trong năm 2016 gồm: bàn giao chiếc máy bay thứ 10.000 của Airbus, A350-1000 thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên. Airbus cũng đã bắt đầu giao hàng các chiếc A320neo bán chạy nhất thế giới, sử dụng 2 loại động cơ khác nhau. Đồng thời, động cơ Pratt & Whitney lắp trên chiếc A320neo cũng nhận được giấy chứng nhận và chiếc máy bay đầu tiên lắp ráp tại Hoa Kỳ.

Các tin khác