CK lập đỉnh mới sau quyết định của ECB

Sau khi tăng hơn 1% trong phiên thứ Tư, chứng khoán Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên thứ Năm và lần này, cả 3 chỉ số chính đều thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, thay vì chỉ có Dow Jones, hay S&P 500 như trước.
(ĐTTCO) - Chứng khoán Hoa Kỳ kéo dài chuỗi ngày tăng và liên tiếp thiết lập đỉnh cao lịch sử mới kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ với thắng lợi thuộc về ông Donald Trump.
 

Sau khi tăng hơn 1% trong phiên thứ Tư, chứng khoán Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên thứ Năm và lần này, cả 3 chỉ số chính đều thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, thay vì chỉ có Dow Jones, hay S&P 500 như trước.

Các nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ chính sách mà ông Trump cam kết như ngân hàng, công nghiệp, giao thông vận tải tiếp tục tăng tốt trong phiên thứ Năm.

Đà tăng của phố Wall có đôi chút thử thách khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định cắt giảm liều lượng gói kích thích kinh tế từ 80 tỷ euro/tháng hiện nay xuống 60 tỷ euro/tháng. Tuy nhiên, cơ quan này lại kéo dài thời gian mua trái phiếu đến hết năm 2017 để hỗ trợ cho nền kinh tế khu vực đồng tiên chung vốn đang phục hồi mong manh. Do đó, thông tin từ ECB không ảnh hưởng quá nhiều đến diễn biến của phố Wall.

Kết thúc phiên 8/12, chỉ số Dow tăng 65,19 điểm (+0,33%), lên 19.614,81 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 4,84 điểm (+0,22%), lên 2.246,19 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 23,59 điểm (+0,44%), lên 5.417,36 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, việc ECB quyết định cắt giảm liều lương mua vào trái phiếu trong cuộc họp diễn ra hôm 8/12 đã đẩy lợi suất trái phiếu dài hạn khu vực đồng euro tăng mạnh và được cho là có lợi cho các ngân hàng. Do đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã bật tăng mạnh mẽ trong phiên này, giúp các thị trường chứng khoán chính châu Âu tăng mạnh và chỉ số chung của khu vực lên mức cao nhất 11 tháng trong phiên thứ Năm.

Kết thúc phiên 8/12, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 29,32 điểm (+0,42%), lên 6.931,55 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 192,73 điểm (+1,75%), lên 11.179,42 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 40,76 điểm (+0,87%), lên 4.735,48 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, đà tăng mạnh của chứng khoán Âu, Mỹ phiên trước đó tiếp tục giúp chứng khoán Nhật Bản và Hồng Kông tăng điểm trong phiên thứ Năm, trong đó chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh 1,45%, trong khi đà tăng của chứng khoán Hồng Kông bị hãm lại do lo ngại thông tin từ Trung Quốc đại lục. Cụ thể, thông tin về việc dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm mạnh tạo mối lo ngại về dòng vốn đng rút dần ra khỏi quốc gia này, khiến chứng khoán Trung Quốc đảo chiều giảm điểm sau phiên phục hồi tốt hôm trước và qua đó cũng hãm đà tăng của chứng khoán Hồng Kông.

Kết thúc phiên 8/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 268,78 điểm (+1,45%), lên 18.765,47 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 60,92 điểm (+0,27%), lên 22.861,84 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 6,87 điểm (-0,21%), xuống 3.215,37 điểm.

Giá vàng trong phiên thứ Năm lúc đầu tăng khá tốt khi có thông tin ECB giữ nguyên lãi suất, giảm liều lượng mua trái phiếu từ 80 tỷ euro/tháng xuống 60 tỷ euro/tháng, nhưng kéo dài đến hết năm 2017. Lúc đầu, thị trường đây là động thái thắt chặt của ECB, nên đồng euro tăng mạnh so với đồng USD, giúp giá vàng tăng cao.

Tuy nhiên, khi nghe phát biểu của ông Mario Draghi, Chủ tịch ECB tại buổi họp báo, rằng ECB sẵn sàng kích thích nền kinh tế khu vực đồng euro nếu cần, giới đầu tư cho rằng, ECB vẫn đang duy trì chính sách tiền tệ "bồ câu", nên đồng euro giảm trở lại, đồng USD tăng lên, đẩy giá vàng đảo chiều.

Kết thúc phiên 8/12, giá vàng giao ngay giảm 2,9 USD (-0,25%), xuống 1.170,4 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2017 giảm 5,1 USD (-0,43%), xuống 1.172,4 USD/ounce.

Sau 3 phiên giảm liên tiếp, xuống mức thấp nhất 1 tuần, giá dầu thô đã phục hồi trở lại trong phiên thứ Năm và lấy lại được mốc 50 USD/thùng khi nhà đầu tư đang kỳ vọng vào cuộc họp tuần tới của OPEC và các nước sản xuất lớn ngoài khối để bàn về việc cắt giảm sản lượng.

Kết thúc phiên 8/12, giá dầu thô Mỹ tăng 0,40 USD/thùng (+0,80%), lên 50,17 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,35 USD (+0,66%), lên 53,35 USD/thùng.

Các tin khác